Kinh tế

Nhiều người giàu bậc nhất sàn chứng khoán Việt nhận ‘mưa tiền’

Giá cổ phiếu bay cao, khối tài sản của nhiều gia đình tỉ phú giàu nhất nhì sàn chứng khoán tăng thêm hàng nghìn tỉ đồng trong ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng giêng âm lịch).

Phiên đầu tuần thị trường chứng khoán tiếp tục vận động tích cực - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Những ngày khởi đầu năm Giáp Thìn 2024, thị trường chứng khoán diễn ra tích cực. VN-Index nối tiếp đà tăng điểm từ tuần trước và mở cửa trong sắc xanh trong phiên hôm nay (19-2), cũng là ngày vía Thần Tài.

Điểm sáng trong phiên vẫn là bộ ba cổ phiếu "họ" Vingroup (VIC, VRE và VHM) đồng loạt tăng trần, thanh khoản đột biến. Dòng tiền lan tỏa mạnh sang nhóm cổ phiếu thép, HPG cũng ngập trong sắc xanh.

Giá cổ phiếu bay cao, khối tài sản của gia đình những người giàu nhất, nhì sàn chứng khoán là ông Phạm Nhật Vượng, ông Trần Đình Long tăng thêm nhiều nghìn tỉ đồng.

Người giàu nhất Việt Nam vừa có thêm vài trăm triệu USD

Theo dữ liệu trên Forbes ngày 19-2, khối tài sản tỉ phú Phạm Nhật Vượng vừa tăng thêm 214 triệu USD. Còn nếu so với cuối năm 2023, khối tài sản người giàu nhất Việt Nam đã tăng thêm nửa tỉ USD.

Trên sàn chứng khoán Việt Nam, dựa vào số cổ phiếu cá nhân sở hữu cũng như đại diện nắm giữ, ông Vượng được một chuyên trang tài chính thống kê khối tài sản lên tới gần 98.000 tỉ đồng, tăng gần 5.000 tỉ đồng so với cuối 2023.

Tính từ đầu năm đến ngày 19-2, VIC đã tăng khoảng 5,4%, thị giá kết phiên lên mức 47.000 đồng/CP. Trong đó, chỉ riêng hôm nay VIC đã tăng trần 6,94%.

Ông Vượng đang nắm giữ trực tiếp hơn 691 triệu cổ phiếu VIC, tương ứng hơn 32.480 tỉ đồng, tăng khoảng 2.000 tỉ đồng so với phiên hôm trước.

Vợ ông Vượng - bà Phạm Thu Hương, người nắm giữ hơn 169,9 triệu cổ phiếu VIC - cũng ghi nhận tổng tài sản lên hơn 8.000 tỉ đồng, tăng khoảng 500 tỉ đồng trong ngày Thần Tài.

Đà tăng giá cổ phiếu "họ" Vingroup xuất hiện sau những thông tin tích cực về VinFast từ thị trường nước ngoài.

Theo truyền thông Ấn Độ, VinFast đã được giao khoảng 400 mẫu Anh (gần 160ha) đất tại khu công nghiệp thuộc sở hữu của Tập đoàn xúc tiến công nghiệp nhà nước Tamil Nadu (SIPCOT) ở thành phố Thoothukudi. Diện tích đất này để xây dựng nhà máy đầu tiên của VinFast ở Ấn Độ.

Trước đó, trong khuôn khổ Triển lãm ô tô quốc tế Indonesia (IIMS) 2024, VinFast cũng đã chính thức ký kết ý định thư hợp tác với 5 đại lý đầu tiên tại Indonesia. Lễ ký kết là bước tiến quan trọng trong việc mở rộng mạng lưới phân phối tại thị trường Indonesia…

Thiếu gia nhà tỉ phú Trần Đình Long vừa nhận "sang tay" cổ phiếu đã lãi lớn

Sự tích cực của thị trường chứng khoán cũng khiến tài sản ròng của một vị tỉ phú USD khác tăng mạnh. Forbes đưa tin ông Trần Đình Long - chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát - ngày 19-2 cũng tăng thêm 58 triệu USD.

Tổng tài sản của ông Long sau lần cập nhật này đã lên 2,5 tỉ USD, tăng 700 triệu USD so với cuối 2023 và 200 triệu USD so với hôm 9-2-2024.

Ông Long nắm giữ 1,51 tỉ cổ phiếu HPG, tương ứng 44.000 tỉ đồng, tăng khoảng 800 tỉ đồng trong ngày vía Thần Tài. Ông Long ở vị trí top 2 trong bảng xếp hạng những người giàu nhất sàn chứng khoán.

Đà tăng không ngừng của tài sản vị tỉ phú nhờ sự lên giá cổ phiếu HPG. Kết phiên hôm nay, HPG lên mốc 29.200 đồng/CP, tăng 2,1% so với phiên trước và tăng 4,5% so với đầu năm. Nhưng nếu tính sau một năm, HPG đã tăng hơn 39%.

Vợ và con trai tỉ phú Trần Đình Long cũng đang sở hữu số cổ phần không nhỏ tại Hòa Phát. Trong đó, bà Vũ Thị Hiền - vợ ông Long - vừa vươn lên xếp thứ 7 bảng xếp hạng người giàu trên sàn, với tổng tài sản ước đạt khoảng 11.680 tỉ đồng, tăng 240 tỉ đồng hôm nay.

Còn ông Trần Vũ Minh - con trai ông Long - cũng sở hữu khối tài sản hơn 3.900 tỉ đồng, vừa tăng thêm gần 800 tỉ đồng, đứng thứ 35 trong top người giàu sàn chứng khoán.

Trước đó, hồi tháng 11-2023, ông Minh được bố mẹ bán thỏa thuận gần 43 triệu cổ phiếu HPG. Đến thời điểm hiện tại, ông Minh sở hữu 133,63 triệu cổ phiếu HPG, tương ứng tỉ lệ 2,3%.

Theo thông tin đưa ra tại ĐHĐCĐ năm 2023, Tập đoàn Hòa Phát đang và sẽ dồn nguồn lực thực hiện dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2.

Dự kiến, dự án này hoàn thành vào quý 1-2025, nâng công suất thép thô của Hòa Phát lên thành hơn 14 triệu tấn/năm. Cũng theo lãnh đạo tập đoàn này, khi Dung Quất 2 hoàn thành, quy mô doanh thu của Hòa Phát sẽ tăng thêm 80.000 - 100.000 tỉ đồng mỗi năm so với hiện nay.

Cổ đông nhiều nơi nhận "lì xì"

Theo dữ liệu từ SHS, ngoài nhóm cổ phiếu lớn nêu trên, trong phiên hôm nay, nhiều cổ phiếu chưa tăng giá mạnh trong VN30 như POW (+4,35%), MSN (+4,08%), GAS (+3,52%)... cũng đã thay thế nhóm cổ phiếu ngân hàng dẫn dắt thị trường vượt đỉnh giá cao nhất năm 2018.

Các cổ phiếu dầu khí sau giai đoạn tích lũy đa số mã cũng tăng giá tích cực, thanh khoản gia tăng mạnh như BSR (+5,82%), PVB (+3,86%), PLX (+2,69%), OIL (+1,98%)... các mã nhóm phân bón với LAS (+4,49%), DPM (+2,49%), DDV (+1,85%)...

Các cổ phiếu ngân hàng đa số cũng biến động trong biên độ hẹp, thanh khoản suy giảm với các mã tăng giá khá nổi bật như PGB (+8,21%), MSB (+2,63%), BID (+1,54%)...

Tác giả: BÌNH KHÁNH

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP