Trong tỉnh

Nhiều cán bộ CDC Nghệ An đã trở lại làm việc

Sau khi xảy ra sự việc Giám đốc và Kế toán trưởng CDC Nghệ An bị khởi tố, một phó giám đốc đã được giao điều hành công việc tại đơn vị này.

Ngày 4/1, lãnh đạo ngành y tế Nghệ An cho biết, công việc tại CDC Nghệ An đang diễn ra bình thường sau sự cố xảy ra vừa qua. Ngoài 2 cán bộ bị Bộ Công an khởi tố là ông Nguyễn Văn Định (Giám đốc CDC Nghệ An) và bà Nguyễn Thị Hồng Thắm (Kế toán trưởng CDC Nghệ An), những người khác được Bộ Công an mời ra làm việc đều đã được cho về.

Cụ thể, trước đó Bộ Công an đã mời 11 người tại Nghệ An ra phối hợp điều tra làm rõ vụ việc liên quan đến vụ nâng khống giá kit test Covid-19 xảy ra tại Công ty Việt Á và CDC Hải Dương.

Trụ sở CDC Nghệ An (Ảnh: N.D).

Trong số 11 người này có 8 người công tác tại CDC Nghệ An gồm giám đốc, kế toán trưởng và 6 người khác gồm thủ quỹ, cán bộ phòng kế hoạch, tổ đấu thầu. 3 người còn lại không làm việc tại CDC Nghệ An.

Sau đó, Bộ Công an tiếp tục mời 2 người gồm Phó giám đốc CDC Nghệ An và một cán bộ ra Hà Nội phối hợp làm việc.

Đến ngày 31/12/2021, Bộ Công an đã có quyết định khởi tố đối với ông Nguyễn Văn Định và bà Nguyễn Thị Hồng Thắm về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Việt Á, CDC Hải Dương và các đơn vị liên quan.

Ngoài 2 đối tượng bị khởi tố, những cá nhân khác đều đã được cho về đơn vị làm việc bình thường.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Nghệ An vẫn hoạt động bình thường (Ảnh: N.D).

Sở Y tế Nghệ An đã có công văn giao công tác điều hành CDC Nghệ An cho ông Chu Trọng Trang - Phó Giám đốc.

Ông Chu Trọng Trang cho biết, công việc điều tra, truy vết, cập nhật và thông báo số liệu ca nhiễm Covid-19 hàng ngày vẫn được báo cáo đầy đủ và không để xảy ra tình trạng đứt gãy công việc chuyên môn.

Từ đầu mùa dịch đến nay, CDC Nghệ An đã chi 60 tỷ đồng để mua sinh hóa phẩm, thiết bị phục vụ chống dịch. Trong đó có 28 tỷ đồng để mua 4 gói thầu của Công ty Việt Á. 4 gói thầu này có 2 gói chỉ định giá trị hơn 18,5 tỷ đồng.

Trước khi bị Bộ Công an khởi tố, ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc CDC Nghệ An từng khẳng định rằng ông chưa bao giờ liên lạc, chưa bao giờ gặp lãnh đạo Công ty Việt Á trong quá trình đấu thầu.

Ông Định cũng khẳng định rằng ông chưa bao giờ nhận một khoản tiền hoa hồng nào từ Công ty Việt Á hay đơn vị nào khác.

Hiện vụ việc này vẫn đang tiếp tục được Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: N.P

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP