Pháp luật

Nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Lấy lý do vay mượn tiền để đáo hạn ngân hàng, Huỳnh Tấn Anh Điệp đã lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều người với số tiền gần 2,3 tỷ đồng.

Ngày 18/11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Tấn Anh Điệp (30 tuổi, trú thôn Nhị Dinh 3, xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lực lượng chức năng đọc các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Huỳnh Tấn Anh Điệp. (Ảnh: C.A)

Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Nam phê chuẩn.

Theo hồ sơ vụ việc, trong năm 2021, Huỳnh Tấn Anh Điệp (nhân viên Phòng khách hàng doanh nghiệp thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Quảng Nam) đã lợi dụng mối quan hệ quen biết để vay mượn tiền của nhiều người.

Lý do Điệp đưa ra để mượn tiền là làm thủ tục đáo hạn ngân hàng. Tuy nhiên thực tế đối tượng chiếm đoạt tiền để tiêu xài cá nhân, sau đó không có khả năng trả nợ. Tổng số tiền Huỳnh Tấn Anh Điệp chiếm đoạt của các bị hại là gần 2,3 tỷ đồng.

Tác giả: THANH BA

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP