Giáo dục

Nghệ An: Khai mạc cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật cho học sinh trung học 2017

Chiều 12/1, tại Nghệ An, Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức khai mạc cuộc thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật cho học sinh trung học năm học 2016–2017.

1 PQSD
Cuộc thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật thu hút đông đảo học sinh và giáo viên các trường trung học tham gia

Tham dự Lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, đông đảo giáo viên và học sinh của các trường THCS & THPT trên địa bàn toàn tỉnh có sản phẩm tham gia cuộc thi.

Cuộc thi Khoa học kỹ thuật năm học 2016 – 2017, được triển khai từ tháng 9/2016. Trải qua hơn 3 tháng triển khai ở cơ sở, đã lựa chọn ra được 135 dự án lọt vào vòng thi cấp tỉnh. thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau: Khoa học xã hội hành vi, Hóa học, Hóa sinh, Kĩ thuật môi trường, Y sinh và khoa học sức khỏe, khoa học trái đất và môi trường, Kỹ thuật cơ khí, Năng lượng vật lý, Vật lý và thiên văn học, Rô bốt và máy thông minh phần mềm máy tính...



Đây là năm thứ 4 cuộc thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật được tổ chức trên quy mô cấp tỉnh. Mục đích chính của cuộc thi, nhằm khuyến khích học sinh trung học vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống, thông qua những ý tưởng mới lạ, độc đáo của các em ở lứa tuổi học sinh trung học.

3 onbf
Học sinh các trường chia sẻ, trao đổi về dự án của mình

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các tác phẩm dự thi năm nay đều là các đề tài có tính thực tiễn cao, thể hiện năng lực sáng tạo và niềm đam mê khoa học của đông đảo học sinh. Kết quả của cuộc thi cho thấy nhiều em học sinh đã thực sự có phẩm chất và năng lực trong nghiên cứu khoa học.

Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An khẳng định: Cuộc thi đã tạo ra sân chơi trí tuệ đầy lý thú, khơi dậy tiềm năng và tư duy sáng tạo của thanh, thiếu niên, nhi đồng. Qua đó, cũng mở ra môi trường sáng tạo khoa học, hấp dẫn, giúp học sinh trong toàn tỉnh trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng tư duy sáng tạo, xây dựng mơ ước trở thành những nhà sáng chế trong tương lai.

Cuộc thi diễn ra trong 2 ngày 12 và 13/1. Ban Tổ chức sẽ trao 6 giải Nhất, 15 giải Nhì, 25 giải Ba, 30 giải Khuyến khích cho các cá nhân xuất sắc. Ngoài ra về giải tập thể có 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba, dành cho khối các Phòng GD&ĐT và các trường THPT. Các dự án đạt giải nhất, sẽ được chọn tham dự Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp Quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức vào tháng 3/2017.

Tác giả bài viết: Hồ Lài

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP