Trong tỉnh

Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề ở Nghệ An

Những ngày qua, mưa lũ tiếp tục gây thiệt hại nặng nề đối với người dân xã nghèo Na Loi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.

Chiều 20/9, bà Pịt Thị Hà, Chủ tịch UBND xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết, những ngày qua, trên địa bàn xã tiếp tục có mưa lớn gây sạt lở đất, làm hư hỏng nhiều tuyến đường giao thông, tài sản của nhân dân.

Đặc biệt, tuyến đường liên xã Huồi Tụ - Na Loi - Keng Đu bị sạt lở hàng chục điểm ta luy dương và ta luy âm; tắc cống thoát nước với chiều dài hàng trăm mét, khối lượng đất đá sạt lở lên tới 6.000m3 làm cho giao thông đi lại giữa các xã vô cùng khó khăn.

"Sau khi xảy ra lũ quét, UBND xã, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đã đi kiểm tra, chỉ đạo khắc phục tình trạng sạt lở đất, cắm biển cảnh báo để người tham gia giao thông biết, phòng tránh. Đặc biệt, bản Đồn Boọng bị lũ quét gây thiệt hại khá nặng nề về diện tích hoa màu, hư hỏng máy nông cụ… khiến đời sống bà con gặp nhiều khó khăn", bà Hà cho biết.

Cũng theo bà Pịt Thị Hà, xã đang huy động lực lượng, phương tiện máy móc để thông tuyến, nhưng do mưa lớn đất đá tiếp tục sạt lở dẫn đến việc khắc phục gặp rất nhiều khó khăn.

"Hiện các lực lượng đang hỗ trợ nhân dân tại một số điểm xung yếu, nguy cơ sạt lở cao sơ tán đến vùng an toàn. Thời tiết hiện rất phức tạp, ban ngày trời nắng ráo, nhưng chiều và đêm lại xuất hiện mưa lớn...", bà Hà thông tin thêm.

Na Loi là xã đặc biệt khó khăn của huyện Kỳ Sơn. Hiện xã có 295/458 hộ nghèo. Địa phương này có 4km đường biên giới, giáp với cụm bản Huồi Lốm, huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào.

Báo cáo mới nhất từ UBND huyện Kỳ Sơn ước tính thiệt hại do mưa lũ gây ra đối với huyện biên giới này là khoảng 100 tỷ đồng, trong khi dự toán thu ngân sách năm 2022 của huyện chỉ khoảng 19 tỷ đồng.

Một số hình ảnh mưa lũ gây thiệt hại lớn tại các xã nghèo của huyện Kỳ Sơn:

Nhiều diện tích lúa nước của bà con bản Đồn Boọng bị lũ cuốn, vùi lấp (Ảnh: N.D).

Tuyến đường liên xã từ Na Loi vào Keng Đu bị sạt lở (Ảnh: N.D).

Đất đá vùi lấp đường liên xã (Ảnh: N.D).

Các lực lượng chức năng được huy động dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau lũ lụt (Ảnh: N.D).

Đường từ quốc lộ 7 đi vào xã Hữu Lập, Bảo Nam đang bị chia cắt (Ảnh: N.D).

Để hỗ trợ bà con các xã Bảo Nam, Bảo Thắng..., lực lượng chức năng phải lội suối vận chuyển nhu yếu phẩm (Ảnh: N.D).

Một người dân được cõng qua suối (Ảnh: N.D).

Đường nứt sau lũ lớn ở xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn (Ảnh: N.D).

Tác giả: Nguyễn Duy

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP