Xã hội

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh liên tiếp, có mưa chấm dứt những ngày hanh khô

Miền Bắc có thể đón các đợt không khí lạnh yếu liên tiếp tràn xuống trong những ngày tới khiến trời nhiều mây, có mưa nhỏ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 10/11, sau nhiều ngày nắng hanh, miền Bắc sẽ chuyển sang thời tiết nhiều mây, riêng vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ sẽ có mưa nhỏ rải rác, nắng hanh chấm dứt.

Ảnh minh họa.

Nền nhiệt giảm nhẹ, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác, riêng khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ ngày và đêm 10/11 có mưa rải rác. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ, cao nhất 26-29 độ. Đồng bằng sáng sớm và đêm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Hà Nội trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ.

Từ 11-12/11, miền Bắc nắng hanh trở lại. Từ 13/11, miền Bắc liên tiếp đón hai đợt không khí lạnh yếu, lệch đông tràn xuống. Đợt đầu tiên vào ngày 13/11, đợt hai vào 15-16/11.

Do tác động của các đợt không khí lạnh yếu này nên từ 13-14/11, khu vực ven biển và đồng bằng Bắc Bộ có mưa rải rác, trời nhiều mây, nền nhiệt giảm nhẹ. Từ ngày 15-19/11, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác.

Tiền phong dẫn lời ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh có thể gia tăng cường độ và tần suất hoạt động trong nửa cuối tháng 11. Khoảng nửa cuối tháng 12, miền Bắc có thể đón đợt rét đậm đầu tiên. Tháng 1 và nửa đầu tháng 2/2023 sẽ là thời gian xảy ra rét đậm, rét hại.

Tác giả: Tùng Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP