Xã hội

Miền Bắc rét đỉnh điểm, đợt rét đậm này kéo dài đến khi nào?

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm 26/2, miền Bắc rét đậm, rét hại kèm mưa nhỏ. Sáng sớm nay (27/2), không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến thời tiết ở phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Hà Nội mức nhiệt thấp nhất 12-14 độ C, mưa nhỏ. Vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày và đêm 27/2/2024

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, Từ đêm 27/2 đến ngày 29/2, Bắc Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác kéo dài đến cuối tuần. Dự báo, từ ngày 1 - 2/3 miền Bắc đón một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh khiến rét đậm, rét hại trở lại, trời mưa nhỏ nhiều ngày.

Trên biển, vùng biển phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao 2,0-4,5m. Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 2,0-3,5m; biển động.

Trong khi đó một số nơi như Lai Châu và Điện Biên, trời vẫn hửng nắng về trưa và chiều, nền nhiệt ban ngày duy trì mức cao 24-27 độ C.

Hà Nội mưa, rét, nền nhiệt giảm mạnh.


Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 14-16 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ; riêng Điện Biên-Lai Châu có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, riêng Lai Châu-Điện Biên đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 16-19 độ; riêng khu vực Tây Bắc 24-27 độ, có nơi trên 28 độ

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ; gió Đông Bắc cấp 2 - 3; trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11 - 13 độ C, vùng núi 8 - 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất 14 - 17 độ C.

Khu vực từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3; riêng phía Nam cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 26-29 độ; phía Nam 29-31 độ.

Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.

Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Tác giả: N.H (T/h)

Nguồn tin: baovephapluat.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP