Thể thao

Messi: 'Tôi tức giận và đau buồn vì sút hỏng penalty'

Ngôi sao của Barcelona tỏ ra rất thất vọng với bản thân sau khi bỏ lỡ cơ hội mười mươi mang về chiến thắng cho đội tuyển Argentina.

Dù được hưởng 11m nhưng Messi không thể thắng thủ môn Iceland. Hai đội rời sân với tỷ số 1-1, đội bóng Bắc Âu có trận hoà lịch sử.

Trong trận ra quân World Cup tại Nga năm nay ở bảng D, Argentina được đánh giá là vượt trội hơn hẳn so với Iceland, đội tuyển lần đầu tiên được góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Dù là đội mở tỉ số với bàn thắng của Sergio Aguero, niềm vui của "Albicelestes" lại không duy trì được bao lâu khi chỉ 4 phút sau đó, Finnbogason giúp Iceland có được bàn thắng gỡ hòa.

Đáng chú ý, phút 64, Argentina đứng trước cơ hội rất lớn giành được 3 điểm khi được hưởng một quả phạt đền sau tình huống Mesa bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Đáng tiếc, ngôi sao số 1 của họ, Lionel Messi lại không thể chiến thắng thủ thành Halldorsson, một đạo diễn quay phim nghiệp dư ở Iceland.

Trái với Ronaldo, Messi không thể có bàn thắng đầu tiên trong trận ra quân.

Trận hòa 1-1 trước đội tuyển Iceland là 90 phút mà Lionel Messi bị kìm kẹp hoàn toàn trước các "chiến binh Viking". Trong trận luôn có 3 cầu thủ kèm cặp Messi mọi lúc mọi nơi.

Sau trận đấu, "La Pulga" cho biết anh rất thất vọng với màn trình diễn của bản thân: "Chúng tôi gặp nhiều khó khăn để tìm kiếm cơ hội. Dù vượt trội hơn Iceland, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng lại không thể có được kết quả mong muốn. Sút hỏng penalty thực sự rất đau lòng. Sắp tới Argentina buộc phải giành chiến thắng trước Croatia".

Khi được hỏi về cảm xúc của mình sau khi không thể ghi bàn trên chấm phạt đền, Messi chia sẻ: "Lo lắng ư? Không phải vậy, tôi rất tức giận và đau buồn vì đã bỏ lỡ quả penalty".

Tác giả: Bích Hiền

Nguồn tin: zing.vn

  Từ khóa: đá hỏng ,Massi ,phạt đền

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP