Trong tỉnh

Mang 6 xe ô tô thuê đi cầm cố chiếm đoạt hàng tỷ đồng, người đàn ông lĩnh án nặng

Nợ nần nhiều, Ngô Sĩ Nam đã thuê 6 xe ô tô, làm giấy tờ giả đem đi cầm cố chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Ngô Sĩ Nam, SN 1989, trú xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Tại phiên toà, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của Nam, do nợ nần không có khả năng chi trả nên bị cáo nảy sinh ý định lừa đảo bằng cách thuê xe ô tô, làm giấy tờ giả rồi đem đi cầm cố.

Theo đó, từ tháng 8/2020 đến tháng 1/2021, Ngô Sĩ Nam đã đến các cửa hàng cho thuê xe ô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An để thuê 6 xe ô tô (trị giá hơn 3 tỷ đồng). Sau đó, Nam thuê người làm giả giấy tờ xe, hợp đồng mua bán xe rồi đem đi cầm cố.

Ngô Sĩ Nam phải nhận 20 năm tù cho 2 tội danh.


CQĐT xác định Ngô Sĩ Nam đã chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng bằng hình thức trên. Được biết trước đó, vào năm 2015 Nam từng bị phạt tù về tội Trộm cắp tài sản. Đến tháng 8/2021 Ngô Sĩ Nam bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Trong thời gian thi hành án, hành vi lừa đảo của Ngô Sỹ Nam bị cơ quan công an phát hiện.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Ngô Sĩ Nam 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 4 năm tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tổng hợp hình phạt chung là 20 năm tù. Buộc bị cáo phải hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại. Tổng hợp bản án 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy trước đó, buộc bị cáo Nam phải thi hành bản án chung là 30 năm tù.

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP