Thế giới

Jamaica trục xuất nghi phạm ám sát tổng thống Haiti

Một cựu quân nhân Colombia bị nghi tham gia vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise năm 2021 sẽ bị Jamaica trục xuất trở về quê hương vào ngày 3/1, tổng chưởng lý Jamaica nói.

Chính phủ Jamaica đã ra lệnh trục xuất Mario Antonio Palacios, 43 tuổi, về tội nhập cảnh trái phép. Đảo quốc này không có hiệp ước dẫn độ chính thức với Haiti, nơi Palacios bị truy nã, một phát ngôn viên cảnh sát địa phương cho biết.

“Thông tin được cung cấp không nói Palacios liên quan đến vụ ám sát. Họ chỉ cho biết anh ta là nghi phạm cướp có vũ trang mà không cho biết gì thêm”, Tổng chưởng lý Jamaica Marlene Malahoo Forte nói với Reuters. “Chúng tôi đã cố lấy thêm thông tin cụ thể từ chính phủ Haiti nhưng không thành công”.

Các nghi phạm bị lực lượng chức năng Haiti bắt vì tham gia vụ ám sát cố Tổng thống Moise. Ảnh: AFP.

Palacios bị bắt tại Jamaica từ tháng 10/2021, bị kết án về tội nhập cảnh trái phép từ Cộng hòa Dominica.

Luật sư của Palacios yêu cầu thân chủ lập tức được trả tự do vì cho rằng việc bắt giữ là trái pháp luật.

Nhà chức trách Haiti cáo buộc Palacios là thành viên nhóm lính đánh thuê thực hiện vụ ám sát Tổng thống Moise vào tháng 7/2021.

Cố Tổng thống Moise bị một nhóm người ám sát tại tư dinh ở thủ đô Port-au-Prince. Vợ ông cũng bị thương trong vụ tấn công.

Các quan chức Haiti cáo buộc một nhóm lính đánh thuê mang quốc tịch Colombia thực hiện vụ ám sát.

Vụ ám sát xảy ra giữa lúc Haiti bất ổn, càng khiến tình hình an ninh ở nước này trầm trọng thêm.

Tác giả: Quốc Đạt

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP