Trong nước

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 19-10, đồng chí TRƯƠNG HÒA BÌNH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389) dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum về tình hình triển khai Kế hoạch kiểm tra “Năm dân vận chính quyền” 2019, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - trật tự và phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước những thành quả tỉnh Kon Tum đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay; lưu ý tỉnh cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019 và các năm tiếp theo, bám sát thực tiễn, hoàn thành mục tiêu kế hoạch 5 năm. Đồng thời, cần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ nghèo để hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm cũng như phúc lợi xã hội, chăm sóc y tế, giáo dục, nước sinh hoạt...

Về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Phó Thủ tướng đề nghị Ban Chỉ đạo 389 tỉnh phải xây dựng kế hoạch, chương trình công tác phù hợp tình hình cụ thể diễn biến thị trường, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp của các cơ quan thực thi pháp luật. Tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng của địa phương tăng cường công tác quản lý địa bàn trọng điểm, có đối sách với phương thức, thủ đoạn mới của đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhất là sản xuất hàng cấm, tiền chất ma túy, kịp thời tổ chức lực lượng kiểm tra, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý...

* Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã đi thăm, tặng quà hai thương binh, tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là bà Y Leo và bà Y Ngợp trú tại TP Kon Tum.

* Trước đó, chiều 18-10, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và đoàn công tác đã làm việc tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thăm cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng và cửa khẩu; trồng cây lưu niệm tại Quốc môn Cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

* Sáng 19-10, đồng chí HOÀNG TRUNG HẢI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì hội nghị tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải đánh giá, kết quả của cuộc diễn tập là cơ sở để tiếp tục xây dựng, củng cố, tăng cường các tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ thành phố, xây dựng lực lượng vũ trang, huy động sức mạnh toàn dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Thủ đô trong tình hình mới. Đồng thời, thông qua cuộc diễn tập, tiếp tục nâng cao nhận thức toàn dân về xây dựng khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự, là cơ sở để các cấp, các ngành rút ra những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, từ khâu xây dựng kế hoạch, văn kiện đến vận hành cơ chế và thực hành diễn tập; từ đó nghiên cứu, xây dựng bổ sung phương án tác chiến sẵn sàng ứng phó các tình huống xảy ra.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, các cơ quan, đoàn thể và các địa phương của thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; chú trọng, làm tốt công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, gắn với xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, xây dựng thế trận khu vực phòng thủ gắn với xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

* Ngày 19-10, tại TP Lào Cai diễn ra Hội nghị giao ban công tác hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc. Đồng chí NGUYỄN XUÂN THẮNG, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc dự và chỉ đạo. Tham dự hội nghị có đại biểu Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và 14 tổ chức hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc các tỉnh, thành phố phía bắc.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao vai trò của Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tại các địa phương, có nhiều hoạt động làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa nhân dân hai nước. Năm 2020 là kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc, thời gian tới tổ chức Hội ở các địa phương cần làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc, tổ chức thường xuyên hoạt động giao lưu với lưu học sinh, doanh nghiệp Trung Quốc đang học tập, công tác tại địa phương; tăng cường giao lưu hữu nghị nhân dân hai bên biên giới.

Trước đó, các đại biểu đã đến thăm Nhà văn hóa hữu nghị Việt - Trung, tại thôn Na Lốc 3, xã biên giới Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là công trình hữu nghị, theo chương trình kết nghĩa bản - bản giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo Nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP