Xã hội

Hỏa hoạn trong nhà gỗ, 1 người tử vong

Một vụ hỏa hoạn xảy ra vào chiều 6/3 tại tổ 8, khóm An Hưng (thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang) khiến 1 người tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 15 phút ngày 6/3, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ căn nhà của ông Nguyễn Văn Sơn (SN 1965) sau đó cháy sang căn nhà của bà Lâm Thị Lang (SN 1966).

Nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã có mặt tại hiện trường, tiến hành các phương án chữa cháy. Đến 17h45 ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, ông Nguyễn Văn Sơn đang bị bệnh tai biến nằm trong nhà một mình, không đi, đứng được nên đã tử vong.

Tại hiện trường, ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn 2 căn nhà của ông Sơn diện tích khoảng 36m2 và căn nhà bà Lang diện tích 30m2 được xây dựng bằng khung gỗ, mái tôn.

Bước đầu xác định, trước khi hỏa hoạn xảy ra, bà Nguyễn Thị Sàn (sinh năm 1958, là chị ruột của ông Sơn) đốt nhang muỗi, đặt gần vị trí chỗ ông Sơn nằm.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang điều tra, làm rõ.

Tác giả: Duy Uyên

Nguồn tin: congly.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP