Xã hội

Hiện trường vụ sạt lở đất khiến 3 CBCS CSGT hi sinh và 1 người dân tử vong

Khoảng 22h ngày 30/7, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy thi thể nạn nhân còn lại trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra vào chiều 30/7 trên đèo Bảo Lộc.

Thi thể cả 4 nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở đất xảy ra tại chốt CSGT đèo Bảo Lộc đều đã được lực lượng chức năng tìm thấy và đưa ra khỏi hiện trường.

Do thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài gây ra nhiều điểm sạt lở trên đèo Bảo Lộc và dọc tuyến QL20.

Trước đó, khoảng 14h45 ngày 30/7, Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường (SN 1981), Thượng úy Lê Quang Thành (SN 1977), Thượng úy Lê Ánh Sáng (SN 1990), đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông thì nhận được thông tin nguy cơ sạt lở đất ngay tại chốt CSGT đèo Bảo Lộc.

Các anh lập tức quay trở về để di dời thiết bị, phương tiện và tài sản của cơ quan ra khỏi khu vực nguy hiểm. Một người dân tên là Ngọc Anh đang làm việc gần đó cũng đã tới hỗ trợ các anh di chuyển tài sản.

Đúng lúc này, hàng trăm mét khối đất đá từ trên cao đổ ập xuống, vùi lấp hoàn toàn 4 người. Một đồng chí CSGT may mắn chạy thoát được ra ngoài nên chỉ bị thương nhẹ.

Hàng trăm mét khối đất đá từ trên cao đã sạt lở, trượt xuống phía dưới, kéo dài khoảng 100m, chia cách hoàn toàn quốc lộ 20. Một khối nhà của chốt CSGT đèo Bảo Lộc bị vùi lấp hoàn toàn, khối nhà còn lại bị xô đẩy, hiện có nguy cơ sập đổ.

Ngay sau khi vụ sạt lở đất gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trên xảy ra, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã tới hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ.

Tại thời điểm xảy ra sạt lở, một chiếc xe khách loại 45 chỗ chở học sinh đang lưu thông trên đèo đã bị đất đá đẩy trôi vào hộ lan về phía vực trên đèo Bảo Lộc, rất may không rơi xuống vực.

Tác giả: Khắc Lịch

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP