Thế giới

Hàng ngàn người chạy trốn phiến quân Hồi giáo Boko Haram truy sát

Khoảng 7.000 người đã rời bỏ làng mạc ở khu vực vùng ven thị trấn Chibok của Nigeria do các đợt tấn công của nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram.

Thông tin trên do Tổ chức Di trú Quốc tế (IOM) thông báo vào hôm 1/3.
Quân đội Nigeria bảo vệ dân Chibok. Ảnh: AFP.
IOM cho biết, ước tính 4.449 người hay 740 hộ gia đình đã di chuyển vào thị trấn Chibok kể từ ngày 25/2 để “tìm kiếm sự an toàn sau các vụ tấn công hay đe dọa tấn công xảy ra ở các làng lân cận”.

IOM cho biết thêm, trước đó vào ngày 10/2 đã có 300 người chạy tới thị trấn này.

Thông báo vắn tắt của IOM có đoạn: “Khoảng 2.000 người đã chạy từ làng Kaya, gần thị trấn Chibok, sang thị trấn Damboa, để lánh nạn”.

Phong trào nổi loạn của lực lượng Hồi giáo cực đoan Boko Haram đã khiến ít nhất 20.000 người chết ở đông bắc Nigeria kể từ khi phong trào này bắt đầu vào năm 2009. Lực lượng này cũng là thủ phạm khiến hơn 2,6 triệu người phải thay đổi chỗ ở.

Tác giả bài viết: Trung Hiếu / Theo AFP

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP