Trong tỉnh

Gia cảnh khó khăn của nam sinh lớp 6 treo cổ tự tử tại nhà ở Nghệ An

Ngày 31/1, ông Đoàn Văn Huấn - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An) cho biết, sự việc đau lòng xảy ra vào cuối buổi chiều 29/1, tại gia đình chị Hoàng Thị Đ. trú tại làng Cáo, xã Nghĩa Mai.

Theo thông tin ban đầu, chiều 29/1, sau khi em H.V.N chở mẹ là chị Hoàng Thị Đ. đi chặt mía xong thì về đi xay lúa cho bà nấu cơm. Trên đường về nhà, em N. bị ngã xe, người xây xát. Đến cuối buổi chiều, cụ Trương Thị P. (mẹ chồng chị Đ) sau khi quét sân đi vào trong nhà bếp thì kinh hãi phát hiện cháu trai là Hoàng Văn N treo cổ tự tử.

Ảnh minh họa

Ngay sau đó, Cụ P. liền tri hô hàng xóm ứng cứu, tuy nhiên khi mọi người chạy sang đưa được cháu xuống thì N đã tắt thở.

Được biết, em H.V.N là học sinh lớp 6A, Trường THCS Nghĩa Mai, tính tình khá trầm lặng. Bố của N. bị tai nạn lao động nằm liệt giường nhiều năm, mới mất chưa đầy 2 năm.

Gia đình em N. thuộc diện hộ khó khăn, mẹ N. là lao động chính trong nhà, nuôi 2 con ăn học và mẹ chồng già yếu.

Hiện, nguyên nhân tử vong của em N. vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Tác giả: Nguyên Khôi

Nguồn tin: Báo Phụ nữ Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP