Xã hội

Đường sắt thông tàu qua vùng bão

Tuyến đường sắt Thống Nhất đã thông qua khu vực miền Trung vào tối 15/9, sau nửa ngày đứt đoạn vì cây đổ, đường ray bị ngập.

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, do ảnh hưởng của bão, ngày 15/9, doanh nghiệp này đã phải phong tỏa gần 30 điểm thuộc 18 khu gian trên tuyến đường sắt Bắc Nam do cây đổ, cáp điện lực đứt vào đường sắt và đường ray bị ngập.

Các điểm bị phong tỏa do đường ray bị ngập nằm trên tuyến từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Ngành đường sắt đã dừng bảy đoàn tàu khách và tất cả các đoàn tàu hàng, để tránh đi vào vùng tâm bão. Hành khách được phục vụ thức ăn, nước uống miễn phí trên các tàu phải dừng tại ga.

Cây đổ trên đường sắt. Ảnh: Vũ Thắng.

Ông Đoàn Duy Hoạch - Phó tổng giám đốc Tổng công ty đường sắt cho biết, ngành đã huy động mọi phương tiện, nhân lực, vật lực để dọn cây đổ, giải phóng các khu gian để thông tàu. Sau khi thông đường vào tối 15/9, các tàu trên tuyến Bắc Nam hiện vận hành ổn định.

Tác giả: Đoàn Loan

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP