Pháp luật

Được chia hơn 100 tỉ đồng sau ly hôn: Cựu siêu mẫu Ngọc Thúy kháng cáo

Bà Ngọc Thúy không đồng ý với phán quyết của toà sơ thẩm, kháng cáo sửa một phần bản án mà toà đã tuyên.

Sau khi ông Nguyễn Đức An (SN 1961, quốc tịch Mỹ) - nguyên đơn, chia sẻ về việc sẽ kháng cáo bản án sơ thẩm chia nhiều tài sản (gồm nhiều bất động sản có trị giá gần 200 tỉ đồng) trong quá trình hôn nhân cho bà Phạm Thị Ngọc Thúy (cựu siêu mẫu), bị đơn cũng kháng cáo bản án này của TAND TP HCM.

Bà Thúy kháng cáo yêu cầu TAND Cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm, sửa một phần bản án sơ thẩm: Chia 1/2 giá trị 5 căn biệt thự tại dự án Sealinks, Bình Thuận cho bà; giao cho bà sở hữu Công ty TNHH Bình Minh (trong đó có quyền sử dụng hơn 3.700 m2 đất của công ty tại Bà Rịa – Vũng Tàu), thay vào đó, bà Thúy sẽ trả lại hơn 43,5 tỉ đồng tiền mặt cho ông Đức An.

Bà Ngọc Thúy tại phiên xử sơ thẩm

Cụ thể, bà Thúy không đồng ý việc tòa án bác phản tố của bà trong vụ án, buộc nguyên đơn chia 1/2 giá trị 5 căn biệt thự S41, 42, 43, 60, 60 tại dự án Sealinks, Bình Thuận. Bà Thúy cho rằng đây cũng là tài chung trong quá trình hôn nhân nên muốn chia đôi.

Tuy nhiên, toà sơ thẩm cho rằng không có căn cứ xác định nguyên đơn nhận tiền từ việc bán 5 căn biệt thự này nên không chấp nhận yêu cầu chia tài sản của bà Thúy.

Toà sơ thẩm cũng tuyên giao cho ông Đức An sở hữu Công ty TNHH Bình Minh (trong đó có quyền sử dụng hơn 3.700 m2 đất của công ty tại Bà Rịa – Vũng Tàu), trả cho bà Thúy hơn 43,5 tỉ đồng.

Bản án sơ thẩm của TAND TP HCM thể hiện: HĐXX phán quyết chia nguyên đơn và bị đơn mỗi bên 1/2 giá trị 15 tài sản được sản định là tài sản chung trong quá trình hôn nhân. Các tài sản gồm 5 căn hộ tại tòa nhà Avalon quận 1 (ước tính hơn 45 tỉ đồng); 4 căn hộ tại tòa nhà Sailing, quận 1 (ước tính hơn 37 tỉ đồng); Biệt thự N4+N5 quận Bình Thạnh (ước tính hơn 5 tỉ đồng); Công ty TNHH Bình Minh (hơn 86 tỉ đồng); 465.000 cổ phần tại Công ty Cảng Sao Mai (hơn 2,3 tỉ đồng); Số tiền ông Đỗ Khắc Bình hoàn trả lại, Số tiền bồi thường căn nhà 95A Trần Phú, TP Vũng Tàu (hơn 596 triệu đồng); Số tiền cho thuê 9 căn hộ tại quận 1 từ năm 2009 - 2023 (hơn 7,8 tỉ đồng).

Tác giả: Trần Thái

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP