Thể thao

Điều gì dẫn đến màn 'tàng hình' của Lê Hoàng Thiên

Đã 6 vòng đấu trôi qua, tiền đạo Lê Hoàng Thiên, người duy nhất của SHB.ĐN được gọi lên ĐT Việt Nam ở 2 đợt tập trung gần đây đóng phim “mất tích” trong màu áo đội bóng sông Hàn.


Lần gần nhất, cựu thủ quân HAGL được HLV Lê Huỳnh Đức xếp đá chính là cuộc tiếp đón SLNA (hòa 1-1) trên sân Chi Lăng ở vòng 10 V-League 2016, diễn ra vào ngày 14/5. Nghĩa là đã 6 vòng đấu trôi qua, Hoàng Thiên chủ yếu làm bạn với băng ghế dự bị.

Trong 6 trận đấu nói trên, tuyển thủ này chỉ được vào sân đúng 1 lần, đó là khi anh thay cho Vũ Phong ở phút 66 của trận gặp XSKT Cần Thơ. Đây là trận đấu mà Hoàng Thiên là người ghi bàn vào lưới đội bóng Tây Đô, qua đó nâng tỷ số lên 2-1 cho SHB.ĐN. Tuy nhiên, kết thúc 90 phút, đội bóng sông Hàn chỉ có được 1 điểm vì đối thủ đã gỡ hòa.

Đã có những lời giải thích, sự trở lại của Võ Huy Toàn chính là nguyên nhân khiến cho Hoàng Thiên mất chỗ đứng. Cũng có thể đúng bởi ở những trận đấu vừa qua, Huy Toàn đã gần như đá chính tất cả khi trở lại sau chấn thương. Tuy nhiên, việc cựu cầu thủ của HAGL bị bỏ quên trên băng ghế dự bị rõ ràng là có vấn đề.

Có một khả năng được nhiều người đưa ra, đó là Lê Hoàng Thiên không phù hợp với chiến thuật của SHB.ĐN. Đây cũng là một luận điểm có lý, bởi đội bóng sông Hàn có lối chơi khá đơn giản. Cụ thể, xu hướng chủ đạo của SHB.ĐN lúc này là các hậu vệ hoặc tiền vệ sẽ đưa bóng lên thật nhanh cho hai tiền đạo ngoại phía trên tự xử lý và dứt điểm.


Hiện tại, các chân sút ngoại của SHB.ĐN cũng đang gánh vác gần như hoàn toàn nhiệm vụ ghi bàn. Merlo đã có 12 pha lập công, còn Eydison đã có 3 lần “nổ súng” và nếu tính cả 2 bàn thắng của James Horace trước đây, có thể khẳng định đội bóng sông Hàn “thở bằng mũi giày” của các tiền đạo ngoại bởi những ngoại binh này đã ghi 17/24 bàn của cả đội ở V-League 2016. Điều này cho thấy, một cầu thủ có lối chơi kỹ thuật và lắt léo như Hoàng Thiên (nếu xuất hiện) có khi lại làm giảm tốc độ tấn công của SHB.ĐN.

Hôm qua, chúng tôi đã cố gắng liên lạc với Lê Hoàng Thiên nhưng tiền đạo này từ chối mọi câu hỏi liên quan. Dĩ nhiên, với HLV Lê Huỳnh Đức thì càng “vô vọng” vì hiếm khi nhà cầm quân này cởi mở với truyền thông. Vậy nên, câu chuyện về sự biến mất của Lê Hoàng Thiên vẫn chỉ là của riêng SHB.ĐN.

Cần phải nói lại, không có tiền đạo người Gia Lai, đội bóng Đà thành vẫn sống khỏe. Cụ thể là họ đang xếp thứ 3 trong bảng xếp hạng. Thế nên, câu hỏi đặt ra ở đây chỉ còn là: Tại sao SHB.ĐN đã chi 3 tỷ đồng để “lót tay” cho Hoàng Thiên mà rồi lại “ngó lơ” tiền đạo này?

Với Hoàng Thiên, có lẽ anh chưa bao giờ nghĩ tới cái kịch bản phải đóng vai “người không số” khi rời HAGL. Thôi thì cứ đợi và mong cho Hoàng Thiên không phải ân hận với quyết định “hạ sơn” của mình.



Vắng Merlo, cơ hội đến với Hoàng Thiên

Ở vòng 17 V-League 2016, SHB.ĐN sẽ có chuyến hành quân đến Hải Phòng (24/7). Đáng chú ý, HLV Lê Huỳnh Đức sẽ không có sự phục vụ của Merlo vì đã nhận 3 thẻ vàng. Đây có thể xem là một cơ hội để Hoàng Thiên đá chính sau 6 trận dự bị.

Tác giả bài viết: Đức Nguyễn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP