Trong tỉnh

Đi test nhanh khi ho sốt, mẹ và con 1 tuổi cùng dương tính SARS-CoV-2

Qua lấy mẫu xét nghiệm, cơ quan chức năng tại Nghệ An đã phát hiện thêm nhiều trường hợp có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Ngày 5-10, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An cho biết trong 24 giờ qua (từ 18 giờ ngày 4-10 đến 18 giờ ngày 5-10), tại Nghệ An ghi nhận 10 ca dương tính SARS-CoV-2 mới. Trong đó, có 2 ca cộng đồng tại thị xã Cửa Lò, 8 ca còn lại đã được cách ly từ trước.

Trường hợp thứ nhất là chị N.T.H. (SN 1995), trú khối Lam Thanh, phường Nghi Hải, Cửa Lò. Ngày 4-10, chị H. sốt, ho, mệt mỏi nên đến trung tâm y tế phường Nghi Hải để test nhanh, cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, chị H. được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, tối ngày 4-10 cho kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 2 là cháu B.N.M.Q. (SN 2021), là con trai của bệnh nhân N.T.H., trú cùng địa chỉ. Ngày 4-10, cháu Q. đến trung tâm y tế Nghi Hải test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, cháu Q. được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, tối ngày 4-10 cho kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân tại Nghệ An

Ngoài 2 trường hợp trên, qua lấy mẫu, cơ quan chức năng phát hiện thêm 8 trường hợp (5 trường hợp ở thị xã Cửa Lò, 2 trường hợp ở huyện Nghi Lộc, 1 huyện Diễn Châu) có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Cụ thể đó là các trường hợp ông N.C.C. (SN 1967), trú khối Lam Thanh, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò; bà N.T.O. (SN 1973), trú khối Bình Quang, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, bà N.T.T. (SN 1976), trú khối Hải Giang 2, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò; anh B.V.L. (SN 1986), trú khối Lam Thanh, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò; chị L.P.H.H. (SN 1989), trú khối Hải Giang 2, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò; ông N.Q.C. (SN 1962), trú xóm Tân Cao, xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu, Nghệ An; cháu N.G.L. (SN 2011) trú xóm Khánh Trang, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc; cháu N.H.B. (SN 2019), trú xóm Khánh Trang, xã Nghi Xuân, Nghi Lộc. Đây là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước.

Cũng trong ngày 5-10 tại Nghệ An có 1 bệnh nhân mắc Covid-19 tử vong khi đang điều trị tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Như vậy, tính từ đầu mùa dịch đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 1.887 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 21 địa phương. Lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 1.788 người, số tử vong: 19 người, số hiện đang điều trị: 80 người.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

  Từ khóa: dương tính SARS-CoV-2 ,ho ,sốt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP