Xã hội

Đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 vụ sập giàn giáo tại nhà máy thủy điện Bản Nhùng

Sau gần 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, trục vớt, ngày 29/10, thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ việc giàn giáo bị đổ tại công trình nhà máy thủy điện Bản Nhùng (thuộc xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) đã được tìm thấy.

Nạn nhân được xác định là anh Lê Phi H (SN 1992), quê tại huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. Thi thể anh H được tìm thấy tại hạ lưu sông Kỳ Cùng thuộc địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, các ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn tiến hành bàn giao thi thể người xấu số cho đại diện gia đình anh H để lo hậu sự.

Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường khu vực xảy ra sự cố sập giàn giáo.


Trước đó, khoảng đầu giờ chiều 27/10, 3 công nhân thuộc Công ty cổ phần Constrexim số 9 đang thi công hạng mục đổ bê tông một hạng mục thuộc công trình thủy điện Bản Nhùng thuộc xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn, giàn giáo cao khoảng 4m bất ngờ bị sập khiến 3 công nhân rơi xuống sông Kỳ Cùng, làm 1 người mất tích và 2 người bị thương nặng phải vào bệnh viện cấp cứu gồm anh Bùi Văn Phong (SN 1982, trú tại huyện Kim Bôi, Hoà Bình) và anh Bùi Văn Nam (SN 2004, trú tại huyện Lạc Sơn, Hoà Bình).

Công trình nhà máy thủy điện Bản Nhùng nơi xảy ra sự cố đáng tiếc khiến 3 công nhân gặp nạn.


Ngay sau khi nhận được tin báo về sự cố, cấp ủy, chính quyền địa phương đã xuống hiện trường nắm bắt thông tin và chỉ đạo công tác cứu hộ, đưa người bị nạn đi cấp cứu, đồng thời yêu cầu các đơn vị chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý sự việc tại nạn lao động nghiêm trọng kể trên.

Được biết, dự án Nhà máy Thủy điện Bản Nhùng có quy mô 2 tổ máy với công suất lắp máy theo quy hoạch ban đầu là 13 MW; tổng mức đầu tư 496 tỷ đồng.


Tác giả: Anh Minh

Nguồn tin: cand.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP