Giải trí

Chi Pu, Sơn Tùng M-TP từng chịu áp lực của mạng xã hội như thế nào?

Hai nghệ sĩ được các MC VTV liệt kê trong bản tin có chủ đề “Áp lực của người nổi tiếng trên mạng xã hội”.

Mới đây, bản tin “Lướt cùng VTV Go” đã lên sóng VTV3 với chủ đề “Áp lực của người nổi tiếng trên mạng xã hội” với sự dẫn dắt của bộ ba MC – BTV: Mạnh Cường, Hải Yến và Thái Trang.

Chủ đề về áp lực của người nổi tiếng được các MC bàn luận.

Mở đầu bản tin là lời dẫn: “Đăng một bức ảnh, video hay chỉ đơn giản là một tiêu đề trên báo mạng, những nghệ sĩ, người nổi tiếng luôn phải đối diện với những bình luận ẩn danh. Không cần quan tâm đến nội dung bên trong, các bình luận ẩn danh mặc nhiên đánh giá, bình luận trái chiều, thậm chí còn miệt thị không lý do trên mạng xã hội. Vậy, các nghệ sĩ, người nổi tiếng đã đối diện như thế nào với điều này?”.

Ba MC VTV đã nhắc đến hàng loạt nhân vật vướng ồn ào trên mạng xã hội, trong đó có Chi Pu và Sơn Tùng M-TP.

Theo MC Mạnh Cường, Chi Pu đã thẳng thắn đối diện với những bình luận tiêu cực, kém duyên, lấy đó làm động lực để vươn lên, hoàn thiện bản thân trong tương lai.

Các bình luận trái chiều về Chi Pu ngày xưa.

Bản tin dẫn lời chia sẻ của Chi Pu: “Phản ứng của Chi trong thời điểm đó là im lặng, lắng nghe, cố gắng đọc hết bình luận trên mạng xã hội. Để từ đó Chi chọn lọc để tiếp thu. Thay vì mình cứ buồn rầu khi bị mọi người tấn công, tại sao mình không nhìn vào những người đang ủng hộ mình, đang thích các sản phẩm của mình, đang yêu thương mình để mình cố gắng hơn nữa trong tương lai. Có lẽ còn 2, 3 hay 5 năm sau vẫn còn một người là ca sĩ Chi Pu đang tiếp tục cố gắng”.

MC Hải Yến nhận định: “Lúc trước, ai cũng nghĩ rằng bạn ấy chỉ là hot girl vì khả năng ca hát không thể trở thành ca sĩ được. Tuy nhiên, mọi người càng chê thì bạn ấy vẫn giữ im lặng và chỉ thể hiện bằng các sản phẩm của mình”.

Đồng tình với Hải Yến, Mạnh Cường cũng cho rằng cách tốt nhất khi đối diện với những bình luận chê bai trên mạng xã hội chính là “ngó lơ” và chỉ tập trung cho con đường mình đã lựa chọn. Anh cũng lấy ví dụ một trường hợp khác là ca sĩ Sơn Tùng M-TP. Theo nam MC, đây là nhân vật nhận rất nhiều bình luận tiêu cực ngay từ những ngày đầu ca hát. Từ những cáo buộc về phong cách, đạo nhái trong âm nhạc lẫn ồn ào tình ái.

Sơn Tùng M-TP cũng từng vướng vào ồn ào thuở mới vào nghề.

Sơn Tùng tâm sự với BTV Diệp Chi: “Đôi khi có những người đọc báo, người ta không cần đọc nội dung, người ta chỉ cần đọc tiêu đề thôi và sẽ phản ứng: ‘A, ông Tùng là người như thế’.

Việc đó có thể đọng lại một hình ảnh nào đó mà người ta không hiểu rõ về mình. Tự dưng trong đầu họ để lại hình ảnh không được đẹp về mình. Đã có những khoảng thời gian mình đập phá trong căn phòng. Mình cảm thấy tại sao lại có những chuyện này xảy ra với mình. Nhưng cho đến bây giờ thì mình đã quen với điều đó. Vì trong đầu mình luôn tâm niệm một điều rằng: Muốn ngồi một vị trí mà không ai ngồi được thì phải chịu được cảm giác mà không ai chịu được”.

Theo nam ca sĩ, nếu như có một số bạn cho rằng không nên quan tâm antifan, thì anh lại có quan điểm khác hẳn. “Không được, mình phải quan tâm họ vì chính họ luôn cho tôi những lời nhận xét có khi là khó tính và khắt khe nhất. Họ soi từng giây từng phút, họ giúp tôi nhìn thấy điều đúng hay cái gì cần mình phải thay đổi. Đôi lúc tôi phải cảm ơn họ rất nhiều. Chinh phục được họ, tôi mới thành công”, anh nói.

MC Thái Trang bày tỏ sự đồng tình với chia sẻ của Sơn Tùng. Cô dẫn lời của MC Trác Thúy Miêu về cái giá của sự nổi tiếng: “Khán giả trả tiền cho mình phải đẹp, phải chỉn chu. Tức là mình ngồi ở vị trí này là mình đã được công chúng yêu thương”. Nếu như nhân vật không vượt qua được những ý kiến trái chiều, họ chắc chắn sẽ bỏ nghề và không phải là nghệ sĩ thực sự.

Chi Pu và Sơn Tùng vượt qua áp lực để thành công.

Hiện tại, theo thời gian, nỗ lực chứng tỏ bản thân của Chi Pu và Sơn Tùng đều đã được khẳng định. So với hình ảnh nghệ sĩ nhiều thị phi năm xưa, cả hai có hình tượng tích cực hơn và sở hữu lượng fan đông đảo. Trong khi Chi Pu hoạt động mạnh ở thị trường Trung Quốc, Sơn Tùng lại có đến 6 MV có trên 100 triệu lượt xem trên YouTube và ca khúc mới của anh mỗi khi phát hành luôn có thứ hạng cao trên nhiều quốc gia.

Tác giả: Thúy Vi

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP