Pháp luật

Cảnh sát lật tung đầm lầy rộng 8ha truy bắt tội phạm vượt ngục

Hàng trăm cảnh sát cùng chó nghiệp vụ truy quét khu vực đầm lầy rộng gần 8ha để bắt 2 tội phạm trốn khỏi trại giam Xuân Hà.

Sáng sớm 8/12, tại đầm lầy thuộc xã Cẩm Hà (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ, triển khai các biện pháp truy tìm hai đối tượng bỏ trốn trại giam Xuân Hà cơ sở 2 (đóng tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên).

Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, Thượng tá Phan Ngọc Tố - Trưởng công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, sau khi nhận được thông tin của người dân cung cấp về việc có 2 đối tượng khả nghi lẩn trốn tại đầm lầy của xã Cẩm Hà, đơn vị đã phối hợp, triển khai lực lượng truy bắt.

“Từ chiều hôm qua đến sáng nay, lực lượng gồm 200 cảnh sát chia thành nhiều mũi, truy quét khu vực đầm lầy rộng gần 8ha. Đây là khu vực có rừng bần, cây cối um tùm, xung quanh có sông suối và đầm lầy nên công tác truy bắt rất khó khăn.

Đến hiện tại vẫn chưa phát hiện các đối tượng, chúng tôi đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng để triển khai nhiều mũi truy bắt”, Thượng tá công an nói với VTC News.

Sinh sống gần khu vực rừng bần ngập mặn, bà Nguyễn Thị Hưng (xã Cẩm Hà) cho biết, từ tối qua (7/12) nhiều công an và xe công vụ xuất hiện tại rừng bần khiến người dân rất hoang mang. “Nghe loa thông báo, chúng tôi biết được có người lạ xuất hiện tại rừng bần. Lo sợ kẻ gian đột nhập nên chúng tôi phải đóng hết nhà cửa, không dám ra ngoài, mong cơ quan chức năng nhanh chóng bắt được các tội phạm để người dân yên lòng”, bà Hưng cho hay.

Theo ghi nhận của PV VTC News, ngay từ sáng sớm, hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh và Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an) áp sát khu vực rừng bần thuộc xã Cẩm Hà.

Khu vực đầm lầy này rộng gần 8ha, trong đó bao gồm rừng bần ngập mặn rộng khoảng 3ha. Cây bần cao 3-5m, lá um tùm nên rất khó phát hiện tội phạm lẩn trốn.

Xung quanh khu vực đầm lầy có nhiều đầm nuôi tôm của người dân.

Trinh sát công an dùng thuyền đi lại giữa các con lạch trong rừng bần truy bắt tội phạm.

Chó nghiệp vụ được đưa tới hiện trường.

Lực lượng chức năng bổ sung năng lượng, giữ gìn sức lực ngay tại hiện trường.

Các chốt chặn tại khu vực đê Đông Tây Xuân.

Như VTC News đã đưa tin, khoảng 15h ngày 6/12, lợi dụng sơ hở, 2 phạm nhân Phan Công Thành (SN 1987, xã Thạch Châu, Lộc Hà, Hà Tĩnh) và Nguyễn Đắc Hoàng (SN 1984, xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã bỏ trốn khỏi trại giam Xuân Hà (cơ sở 2 đóng tại xã Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên).

Phan Công Thanh bị kết án 19 năm tù với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đang chấp hành phạt tù tại Đội 28, phân trại số 2, Trại giam Xuân Hà.

Nguyễn Đắc Hoàng bị kết án 20 năm tù với tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy", đang chấp hành phạt tù tại Đội 28, phân trại số 2, Trại giam Xuân Hà.

Tác giả: Trọng Tùng

Nguồn tin: Báo VTC

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP