Xã hội

Cần làm rõ tình trạng khai thác lâm sản và mất trộm gia súc tại xã Mường Ải

Cần kịp thời xác minh, điều tra, làm rõ tình trạng khai thác lâm sản trái phép và mất trộm gia súc. Đó là chỉ đạo của ông Vi Hòe - Đại biểu HĐND tỉnh, Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn tại buổi tiếp xúc cử tri xã biên giới Mường Ải (Kỳ Sơn) ngày 17/6.

images1929569 bna 5945112abe337
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Mường Ải. Ảnh: Lữ Phú

Hoạt động này nằm trong chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh, khóa XVII. Ông Vi Hòe là Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Kỳ Sơn.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã biên giới Mường Ải đã phản ánh và kiến nghị các cơ quan, ban, ngành có phương án giải quyết về tình trạng xuống cấp của hệ thống hạ tầng cơ sở trên địa bàn, như: xây dựng cầu dân sinh qua khe Khua nhằm bảo đảm an toàn cho người dân biên giới; Xây kè chống sạt lở cho các bản sống dọc khe suối; cấp bổ sung xi măng cho hoạt động làm đường giao thông nông thôn.

Tại buổi tiếp xúc cử tri xã biên giới Mường Ải đã phản ánh về tình trạng hạ tầng kỹ thuật xuống cấp, khai thác lâm sản trái phép, mất trộm gia súc... Ảnh: Lữ Phú

Bên cạnh đó, bà con cử tri cũng kiến nghị Nhà nước cần nhanh chóng nâng cấp và nhựa hóa tuyến đường Mường Xén – Mường Ải tạo thuận lợi cho việc giao thương, buôn bán, vận chuyển nông sản của người dân; Xử lý dứt điểm các tình trạng khai thác lâm sản trái phép; hiện tượng mất trộm trâu bò xảy ra gần đây trên địa bàn cũng cần cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và ngăn chặn... Ngoài ra các vấn đề như: thiếu giáo viên mầm non, thiếu lớp học, hội trường văn hóa bản xuống cấp... cũng được cử tri đề cập tại buổi tiếp xúc.
images1929571 bna 5945122a716d1
Ông Vi Hòe - Bí thư Huyện ủy, Tổ trưởng tổ Đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Kỳ Sơn hứa sẽ làm rõ các vấn đề bức xúc mà cử tri nêu. Ảnh: Lữ Phú

Ông Vi Hòe - Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Kỳ Sơn ghi nhận những ý kiến đóng góp của cử tri, đồng thời, ngay trong buổi tiếp xúc đã chỉ đạo các ban, ngành địa phương giải trình cho bà con nhân dân. Riêng ý kiến của cử tri bản Xốp Phong về tình trạng khai thác lâm sản và mất cắp gia súc, ông Vi Hòe trực tiếp chỉ đạo xác minh và giải quyết dứt điểm, không để nhân dân bức xúc.
Tác giả: Lữ Phú
Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP