Kinh tế

Chiêm ngưỡng toà lâu đài đồ sộ của đại gia Ninh Bình

Ngoài danh lam thắng cảnh nổi tiếng, vùng đất cố đô Ninh Bình còn được biết đến với nhiều toà lâu đài đồ sộ, trị giá cả nghìn tỷ đồng.

Nằm bên mặt đường QL1A (tại xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn, Ninh Bình), lâu đài Thành Thắng của doanh nhân Đỗ Văn Tiến khiến ai ngang qua cũng phải ngước nhìn bởi độ xa hoa và bề thế. Ảnh: Lao động

Toà lâu đài của đại gia Ninh Bình còn là công trình nhà ở lớn nhất, cao nhất Đông Nam Á với chiều cao của tổng thể bên ngoài bằng một tòa nhà 18 tầng và tổng diện tích mặt sàn là 15.000 m2. Ảnh: Dân Việt

Thực tế, toà nhà có 5 tầng, được bố trí 5 thang máy khác nhau. Ảnh: Dân Việt

Nhiều chi tiết bên trong toà nhà thể hiện sự quyền uy và giàu có của gia chủ như trần dát vàng, phòng nghe nhạc với sức chứa 300 khán giả. Ảnh: Facebook

Riêng phòng tiếp khách rộng tương đương một căn chung cư. Ảnh: Facebook

Hệ thống mái vòm gây choáng ngợp bên trong lâu đài Thành Thắng. Ảnh: Facebook

Nhiều vị khách đến Ninh Bình không khỏi xuýt xoa trước căn biệt thự nhà vườn rộng 1.500m2 anh Phạm Văn Lương dành tặng vợ. Ảnh: Pháp luật & Bạn đọc

Căn nhà được ví như resort thu nhỏ, chủ yếu để dành cho gia đình nghỉ dưỡng những dịp cuối tuần. Ảnh: NhaTO

Cổng vào biệt thự được làm từ nhôm đúc nguyên khối. Ảnh: NhaTO

Công trình chính rộng 300m2 gồm 4 phòng ngủ, thiết kế theo phong cách tân cổ điển với mái vòm và các chi tiết uốn cong. Ảnh: NhaTO

Trong khuôn viên biệt thự còn có khu vui chơi với ao cá trắm và chòi kiểu cách điệu với lan can sắt nghệ thuật. Ảnh: NhaTO

Biệt thự cũng được trang trí đèn LED để buổi tối trở nên lung linh huyền ảo như lâu đài cổ tích. Ảnh: NhaTO

Trong Khu đô thị Xuân Thành cũng có tới 5 tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ. Ảnh: Lao động

Khu vực Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế cũng được xem là khu nhà ở của giới “siêu giàu” tại Ninh Bình với những tòa lâu đài tráng lệ. Ảnh: Lao động

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: Tri thức & Cuộc sống

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP