![]() |
Tuyển Việt Nam lép vế với dàn cầu thủ nhập tịch của Malaysia - Ảnh: ANH KHOA |
Ở Đông Nam Á, chính sách nhập tịch tạm chia làm 2 hình thức: đó là nhập tịch cho ngoại binh đã thi đấu nội địa đủ số năm quy định, và nhập tịch cho cầu thủ có gốc gác quê hương.
Indonesia đi trước, Malaysia theo sau
Tháng 9-2024, đội tuyển Indonesia triệu tập 11 cầu thủ có gốc gác tham dự vòng loại World Cup 2026 gặp Saudi Arabia và Úc. Kết quả là cựu HLV Shin Tae Yong mang về 2 trận hòa 1-1 và 0-0. Nó đánh dấu bước chuyển mình đáng kể của bóng đá Indonesia từ thời điểm đó.
Indonesia bắt đầu chính sách nhập tịch từ năm 2010, nhưng không định hướng rõ ràng và số lượng cầu thủ lẻ tẻ.
Cristian Gonzales là cầu thủ nhập tịch đầu tiên của Indonesia. Một năm sau đó, có thêm 4 cầu thủ nữa có quốc tịch Indonesia sau khi cư trú đủ số năm quy định của FIFA.
Từ năm 2023 - 2025, bóng đá Indonesia dưới thời tỉ phú Erick Thohir mới chú trọng và làm bài bản.
Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã lùng sục tìm kiếm cầu thủ nước ngoài (đa số ở Hà Lan) có ông bà là người Indonesia để đưa 11 người về phục vụ cho đội tuyển Indonesia.
Kết quả là với dàn cầu thủ kiều bào này, Indonesia vừa giành quyền vào chơi vòng loại thứ 4 World Cup 2026 để tìm suất dự FIFA World Cup lần đầu tiên trong lịch sử tính từ năm 1938. Indonesia từng đánh bại tuyển Việt Nam của HLV Philippe Troussier và khiến ông bị sa thải.
Trước tấm gương của Indonesia, nhiếp chính vương Tunku Ismail Sultan Ibrahim (chủ tịch CLB Johor Darul Tazim) đã tác động mạnh mẽ, thay đổi định hướng bóng đá Malaysai sau lễ bốc thăm chia bảng vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 12-2024.
Hành động tức khắc cùng chính sách mở, Malaysia tìm ra hàng loạt cầu thủ có ông bà, cha mẹ là người Malaysia trên thế giới. Và 9 cầu thủ kiều bào của họ ra sân trong đội hình xuất phát trước tuyển Việt Nam. Kết quả, Malaysia giành chiến thắng 4-0 trước Việt Nam sau 11 năm chờ đợi.
![]() |
Cao Pendant Quang Vinh là một trong 2 cầu thủ Việt kiều của tuyển Việt Nam ở trận này - Ảnh: ANH KHOA |
Bóng đá Việt Nam ở đâu?
Giữa làn sóng nhập tịch cầu thủ ở Đông Nam Á, sự trỗi dậy của Indonesia khiến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) xắn tay vào công tác nhập tịch. VFF làm theo cách của Indonesia, đó là vừa gọi cầu thủ Việt kiều và vừa nhập tịch ngoại binh có điều kiện chuyên môn, năng lực.
Thủ môn Nguyễn Filip từ Cộng hòa Czech trở về nhận quốc tịch. Tiền đạo Brazil của Thép Xanh Nam Định được nhập tịch Việt Nam trước thềm AFF Cup 2024.
Còn Cao Pendant Quang Vinh vừa có trận ra mắt với Malaysia tối 10-6. Tính ra, tuyển Việt Nam chỉ có 3 suất nhập tịch.
Thời gian qua, VFF chú trọng nhiều vào công tác mời gọi các cầu thủ Việt kiều về tập luyện, mở ra các suất thi đấu ở V-League cho họ. Tuy nhiên, chưa có nhiều cái tên nổi trội để cạnh tranh với dàn tuyển thủ sẵn có trên đội tuyển Việt Nam.
Hơn nữa, việc nhập tịch cho cả hai đối tượng Việt kiều và ngoại binh ở Việt Nam còn nhiều vấn đề liên quan đến giấy tờ, thủ tục. Trong khi đó, so với Indonesia và Malaysia, sự hậu thuẫn sau chính sách nhập tịch là một yếu tố tác động lớn đến sự thành bại của nền bóng đá.
Để trả lời cho câu hỏi: Bóng đá Việt Nam đang ở đâu giữa làn sóng nhập tịch cầu thủ?
Câu trả lời là chúng ta đã thay đổi, thích nghi với tình hình chung của khu vực. Đồng thời chờ đợi những tín hiệu khả quan, hoặc những tác động mạnh mẽ từ một trật tự mới của bóng đá Đông Nam Á.
Tác giả: Quang Thịnh
Nguồn tin: tuoitre.vn