Trong tỉnh

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) chúc tết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An

Chiều nay (26/1), Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do đồng chí Thiếu tướng Khẳn Thong Vong Ăm Kha - Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Xiêng Khoảng làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An nhân dịp Tết cổ truyền Việt Nam.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thủ trưởng các Phòng, ban cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Quang cảnh buổi chúc mừng

Thay mặt đoàn công tác, Thiếu tướng Khẳn Thong Vong Ăm Kha - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng đánh giá cao những kết quả mà lực lượng vũ trang hai tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng khẳng định, thời gian tới sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về quan điểm của Đảng, Nhà nước về mối quan hệ gắn bó đoàn kết, truyền thống thủy chung, sâu nặng giữa hai đất nước Việt Nam – Lào nói chung và hai tỉnh Xiêng Khoảng – Nghệ An nói riêng.

Nhân dịp chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng đã tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, chúc mối quan hệ giữa hai nước và Bộ Chỉ huy Quân sự hai tỉnh ngày càng bền chặt, thắm tình hữu nghị.

Thiếu tướng Khẳn Thong Vong Ăm Kha - Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Xiêng Khoảng tặng quà chúc Tết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An, Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng – Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thông tin một số kết quả nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng, củng cố quốc phòng toàn dân của lực lượng vũ trang Nghệ An. Đồng thời cảm ơn tình cảm của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng đã dành cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An; đặc biệt là sự phối hợp có hiệu quả trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên nước bạn.

Đồng chí Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An mong muốn thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự hai tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp hiệu quả để cùng nhau thực hiện tốt công tác quân sự - quốc phòng địa phương, tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện, chia sẻ thông tin của cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc Lào để công tác quy tập hài cốt các liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào đạt được nhiều kết quả.

Tác giả: Trọng Kiên

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP