Thế giới

Biểu tình lớn ở Thái Lan đòi Thủ tướng Paetongtarn từ chức

Đây là cuộc biểu tình lớn nhất kể từ khi Đảng Pheu Thai của bà Paetongtarn nhậm chức vào năm 2023, Reuters nhận định.

Hàng trăm người biểu tình đã tập trung tại thủ đô Bangkok của Thái Lan vào hôm nay, 28/6, để yêu cầu Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra từ chức, trong bối cảnh chính phủ của bà đang phải đối mặt với làn sóng phẫn nộ gia tăng liên quan đến tranh chấp biên giới với Campuchia.

Theo Reuters, đây là cuộc biểu tình lớn nhất kể từ khi Đảng Pheu Thai của bà Paetongtarn nhậm chức vào năm 2023. Sự kiện đã tạo thêm áp lực với bà Paetongtarn khi bà đang nỗ lực để phục hồi nền kinh tế yếu kém và giữ gìn liên minh chính phủ mong manh trước thềm một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tiềm năng vào tháng sau.

Người biểu tình đã vẫy cờ bên cạnh Đài tưởng niệm Chiến thắng ở thủ đô Bangkok. Hoạt động được tổ chức bởi United Force of the Land, liên minh chủ yếu gồm các nhà hoạt động theo chủ nghĩa dân tộc từng tổ chức các cuộc biểu tình phản đối những chính phủ được gia tộc Shinawatra hậu thuẫn trong 2 thập kỷ qua.

Mặc dù các cuộc biểu tình trước đây không trực tiếp khiến các chính phủ sụp đổ, nhưng lại tạo áp lực dẫn tới can thiệp của tư pháp và đảo chính quân sự năm 2006 và 2014.

Tình hình bất ổn chính trị ở Thái Lan có nguy cơ gây tổn hại thêm đến quá trình phục hồi kinh tế đầy khó khăn của nước này.

Bình luận về sự việc, Thủ tướng Paetongtarn cho biết bà không lo ngại về cuộc biểu tình và đã chỉ đạo các cơ quan chức năng đảm bảo sự kiện diễn ra ôn hòa.

"Đó là quyền của người dân, tôi sẽ không đáp trả", bà Paetongtarn nói.

Thủ tướng Paetongtarn hiện đang kiểm soát một liên minh thiểu số mỏng manh sau khi Đảng Bhumjaithai rút khỏi liên minh vào tuần trước. Chính phủ của bà có thể sẽ phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm khi Quốc hội Thái Lan họp trở lại vào tuần sau.

Đảng Bhumjaithai tuần trước đã rút lại sự ủng hộ đối với chính phủ, viện dẫn nguy cơ mất chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Thái Lan sau khi cuộc điện đàm giữa bà Paetongtarn và cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen bị rò rỉ.

Trong cuộc gọi, bà Paetongtarn bị cáo buộc là có lời lẽ chỉ trích chỉ huy quân đội Thái Lan. Bà Paetongtarn sau đó đã xin lỗi vì những bình luận của mình.

Nhà lãnh đạo Thái Lan cũng đang đối diện với sự giám sát của cơ quan tư pháp sau khi một nhóm thượng nghị sĩ kiến nghị lên Tòa án Hiến pháp và cơ quan chống tham nhũng quốc gia, yêu cầu điều tra hành vi của bà liên quan đến cuộc gọi bị rò rỉ.

Các quyết định từ cả hai cơ quan này có thể dẫn đến việc bà bị cách chức.

Tác giả: Thi Anh (Theo Reuters)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP