Cùng đi có đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban và Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo phường Thành Vinh.
Quang cảnh buổi chúc mừng |
Giáo sư, Tiến sỹ Thái Văn Thành – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả của ngành Giáo dục và Đào tạo thời gian qua |
Báo cáo với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác của tỉnh, Giáo sư, Tiến sỹ Thái Văn Thành – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Trong năm học 2024 – 2025, chất lượng giáo dục toàn diện của tỉnh tiếp tục thuộc nhóm dẫn đầu cả nước; kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đứng thứ nhất trên trong 34 tỉnh/thành phố. Ngành Giáo dục đã tham mưu tỉnh ban hành nhiều cơ chế chính sách phát triển giáo dục trên địa bàn. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và xã hội học tập có bước tiến vững chắc, dự kiến kết thúc năm 2025 đạt trên 80% trường chuẩn; phổ cập giáo dục duy trì bền vững. Đổi mới giáo dục được đẩy mạnh, nhiều mô hình tiên phong được triển khai hiệu quả như phối hợp “gia đình – nhà trường – xã hội”, trường trọng điểm chất lượng cao, Phổ thông dân tộc bán trú kiểm mới…
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, nhân viên Sở Giáo dục và Đào tạo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam |
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thận đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, nhân viên Sở Giáo dục và Đào tạo và toàn ngành Giáo dục tỉnh nhà nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đồng thời ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, góp phần quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đã có nhiều nỗ lực, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo nhân ngày 20/11 |
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận cho biết, trong thời gian qua, nhiều chủ trương, chính sách đối với giáo dục và đào tạo tiếp tục được triển khai đã tạo động lực mới cho phát triển giáo dục và đào tạo, đặc biệt là Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là cơ sở chính trị quan trọng, là điều kiện hết sức thuận lợi để ngành Giáo dục phát triển trong thời gian tới, vì vậy ngành Giáo dục và Đào tạo cần phải tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể trong toàn ngành.
Bên cạnh đó, ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tham mưu đầu tư cơ sở vật chất, đặc biệt là đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo hiệu quả; quan tâm đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ giáo viên, nhất là giáo viên đang công tác tại vùng sâu, vùng xa. Hoàn thành xây dựng các trường Phổ thông dân tộc nội trú theo kế hoạch đã đề ra.
Cùng với đó, tổ chức đào tạo và đào tạo lại đội ngũ giáo viên để nâng cao trình độ. Trong bối cảnh đất nước đang có sự bứt phá và chuyển mình, vì vậy đòi hỏi ngành Giáo dục, các thầy cô giáo phải đổi mới tư duy, phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ số để đáp ứng yêu cầu.
Đồng thời, quan tâm phát triển giáo dục toàn diện cho học sinh. Học sinh phải có kỹ năng, có lý tưởng yêu nước, có trí tuệ, có nhiệt huyết, sống phải cống hiến, phải có sáng tạo, phải có đổi mới.
Về tình trạng thừa thiếu cục bộ giáo viên, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngành Giáo dục phải có kế hoạch tuyển dụng, đặc biệt quan tâm đến giáo viên tại vùng sâu, vùng xa. Ngay trong ngành Giáo dục cũng cần có kế hoạch để điều tiết giáo viên tại các vùng thừa, thiếu giáo viên; điều chỉnh để đảm bảo cơ cấu giáo viên hợp lý tại các trường. Ngành Giáo dục cần quan tâm, chia sẻ khó khăn đối với các trường, các giáo viên vùng sâu, vùng xa.
Nghệ An có tiềm năng rất lớn về nguồn lao động, ngành Giáo dục phải xây dựng kế hoạch, chiến lược đào tạo công dân, người lao động có trình độ cao, có kỹ năng, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Ngành Giáo dục và Đào tạo cần phải tiên phong đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh, lãnh đạo tỉnh luôn luôn quan tâm đến sự phát triển của giáo dục tỉnh nhà.
Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận cũng gửi lời tri ân và cảm ơn sâu sắc tới các thế hệ thầy, cô giáo; chúc đội ngũ cán bộ, các thầy, cô giáo ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh nhà có nhiều sức khỏe, đoàn kết để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và tiếp tục thành công hơn nữa trong sự nghiệp trồng người. Từ đó, góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, đồng thời đóng góp quan trọng vào các mục tiêu phát triển chung của tỉnh trong thời gian tới.
| Nghệ An là tỉnh có quy mô dân số lớn, địa bàn rộng, hệ thống giáo dục đầy đủ các cấp học. Toàn tỉnh hiện có 1.506 trường Mần non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông; 19 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên; 01 Trung tâm Giáo dục thường xuyên – hường nghiệp; 01 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh và 412 trung tâm học tập cộng đồng. Trên địa bàn tỉnh có 6 trường đại học và 35 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. |
Tác giả: PT
Nguồn tin: nghean.gov.vn









