Trong tỉnh

Bé trai bị bỏ rơi tại ngôi chùa ở Nghệ An

Chiều 25/8, thông tin từ Trung tâm y tế thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận một bé trai bị bỏ rơi trước cổng ngôi chùa tại xã Quỳnh Lập.

Cháu bé được phát hiện bỏ rơi tại chùa Mộc Thông, xã Quỳnh Lập

Theo đó, khoảng 17h30 cùng ngày, Trụ trì chùa Mộc Thông, thôn Tân Minh xã Quỳnh Lập phát hiện có một bé trai bị bỏ rơi trước cổng chùa, trên người không có giấy tờ tùy thân nên đã lập tức báo cho chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, lãnh đạo xã Quỳnh Lập đã có mặt và đưa bé đến Trung tâm y tế thị xã để kiểm tra sức khỏe. Bé trai rất kháu khỉnh, qua thăm khám ban đầu tình trạng sức khỏe ổn định, khoảng 20 ngày tuổi. Ông Trần Đình Ánh- Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lập cho biết: "Hiện chính quyền đang bàn giao bé cho Trung tâm chăm sóc. Nếu thân nhân của cháu bé không đến nhận, chúng tôi sẽ thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định của pháp luật".

Hiện tại cháu bé đang được Trung tâm y tế thị xã chăm sóc

Tác giả: Thanh Thủy

Nguồn tin: hoangmai.nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP