Xã hội

Bé gái 8 tuổi tử vong sau khi bị cánh cổng đổ đè vào người

Một bé gái 8 tuổi ở huyện Mộc Châu (Sơn La) tử vong sau khi cùng các bạn đu cánh cổng và bị cổng đổ sập đè lên người.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 15-1, một lãnh đạo UBND xã Chiềng Sơn (huyện Mộc Châu) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn làm một cháu bé 8 tuổi tử vong.

Theo vị này, chiều 13-1, cháu L.T.T.N. (ở xã Chiềng Sơn) cùng một số cháu nhỏ đu cổng nhà hàng xóm.

Trong quá trình các em đu thì cánh cổng đổ xuống, em N. ở phía dưới nên bị cánh cổng đổ đè vào người. Các cháu ở phía trên thì may mắn không bị sao.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cháu N. đã được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên đã không qua khỏi.

Theo lãnh đạo xã Chiềng Sơn, nguyên nhân một phần do cánh cổng đã cũ, khi các cháu cùng đu, cổng không chịu được lực và đổ sập xuống.

"Công an xã đã đến lập biên bản, làm việc với gia đình. Chính quyền địa phương đã tới thăm hỏi, động viên gia đình cháu bé" - lãnh đạo xã Chiềng Sơn thông tin thêm.

Tác giả: CHÍ TUỆ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP