Pháp luật

Bắt đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn trên tàu cá

Sau gần 5 năm lẩn trốn, đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người đã bị bắt khi trốn trên một tàu cá đánh bắt xa bờ.

Sáng 6-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định đã di lý Nguyễn Văn Trường (SN 1996; ngụ xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) - đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người và gây rối trật tự công cộng - từ tỉnh Cà Mau về Bình Định để xử lý.

Đối tượng Nguyễn Văn Trường vừa bị bắt

Trước đó, Nguyễn Văn Trường đã tham gia vụ hai băng nhóm đánh nhau xảy ra ngày 22-4-2019 tại khu công viên trên đường Tố Hữu, thuộc phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định dẫn đến cái chết của anh Đ.T.T. (36 tuổi; ngụ phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn).

Sau khi gây án, Trường tham gia đánh bắt cá xa bờ, trốn ngoài biển, ít vào đất liền. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định đã tổ chức xác minh, xác lập chuyên án để truy bắt đối tượng.

Qua công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa Công an tỉnh Bình Định với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, trưa 1-2, tại khu vực biển Tây Hòn Chuối (tỉnh Cà Mau), tổ công tác đã kiểm tra tàu cá BĐ 93784-TS.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 8 thuyền viên, do một ngư dân ở xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định làm thuyền trưởng. Nguyễn Văn Trường lúc này đang có mặt trên tàu thì bị bắt.

Tác giả: Đức Anh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP