Trong nước

Bãi nhiệm Chủ tịch UBND xã ‘quan hệ bất chính’ với cấp dưới

Hành vi ‘quan hệ bất chính’ đã khiến Chủ tịch UBND một xã ở Nam Định bị bãi nhiệm và nữ thuộc cấp bị buộc thôi việc.

Ngày 1/11, thông tin với báo chí, ông Hoàng Trọng Nghĩa, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) cho biết ông đã phê chuẩn quyết định bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND xã Nghĩa Bình đối với ông Bùi Văn Đạt; buộc thôi việc đối với bà Lưu Thị T. (41 tuổi), công chức thống kê xã.

Trước đó, HĐND xã Nghĩa Bình đã họp, thực hiện quy trình bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND xã đối với ông Đạt. Ông Đạt bị bãi nhiệm chức vụ, bà T. bị buộc thôi việc do hai cán bộ này có ‘quan hệ bất chính’ khi cùng đang có gia đình riêng. Trước nữa, ông Đạt, bà T. đã bị cấp có thẩm quyền ở huyện Nghĩa Hưng khai trừ đảng vì hành vi trên.

Trụ sở xã Nghĩa Bình.

Như Đại Đoàn Kết Online đã thông tin, cấp có thẩm quyền ở huyện Nghĩa Hưng thực hiện quy trình xác minh, xem xét, kết luận, xử lý vi phạm của ông Đạt, bà T. sau khi chồng, mẹ chồng bà T. tố cáo vợ, con dâu ‘ngoại tình’ với cấp trên. Đơn được gửi đi sau lần họ ‘bắt quả tang’ ông Đạt, bà T. ‘quan hệ bất chính’ tại một nhà nghỉ trên địa bàn huyện.

Theo Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hưng, sau khi ông Đạt bị bãi nhiệm, Chủ tịch UBND huyện đã giao ông Trần Văn Thiêm, Phó Chủ tịch phụ trách UBND xã Nghĩa Bình làm quyền Chủ tịch UBND xã này.

Tác giả: DUY HƯNG

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP