Xã hội

Anh chém em ruột ở Hà Nội: Hai người tử vong là bố con

Sau khi chém điên loạn nhiều thành viên trong gia đình người em, Nguyễn Văn Đông bị công an bắt giữ.

Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 7h15 sáng nay tại thôn Bồng, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội khiến 2 người chết, 3 người bị thương đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đối tượng gây án là Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú tại xã Hồng Hà).

Đối tượng Đông truy sát các nạn nhân

“Đối tượng Đông đã truy sát cả nhà em ruột là Nguyễn Văn Hải, gồm 5 người, đã có 2 người tử vong, còn 3 người được đưa đi cấp cứu”, ông Nguyễn Đình Đà - Chủ tịch xã cho hay.

Theo ông, có sự mâu thuẫn giữa hai anh em.

Ông Hải và con gái bị Đông chém chết tại chỗ, vợ cùng 2 con trai bị thương nặng, đang được cấp cứu tại bệnh viện 108.

Gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Hải vừa làm lễ để ngày mai khởi công đào móng xây nhà.

Ngay sau khi gây án đối tượng Đông đã bị bắt giữ

Theo xác minh ban đầu, đối tượng Đông đã có gia đình, chưa có tiền án, tiền sự.

Anh dùng dao truy sát nhà em khiến 2 người chết, 3 bị thương

Tác giả: Nhị Tiến

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP