Du lịch

Ẩn nguy từ những chiếc thuyền chở khách tự phát tại Đảo Chè

Từ vài năm nay, đảo chè ở huyện Thanh Chương trở thành một điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách. Hiện có trên 30 thuyền tham gia chở khách tại đây nhưng việc chấp hành luật giao thông thủy nội địa lại chưa được quan tâm. Nguy cơ tai nạn sông nước rất dễ xảy ra nếu tình trạng này không được chấn chỉnh kịp thời.

Đảo Chè được bao quanh với mặt nước của lòng hồ Cầu Cau, thuộc xã Thanh An. Cảnh đẹp, địa thế nên thơ… là lý do mà thời gian qua đã có hàng ngàn người đến Đảo chè vãn cảnh.
1images1349849 2017 03 02 092321
Đảo Chè được bao quanh với mặt nước của lòng hồ Cầu Cau

Từ chỗ tự phát, đến nay, trên lòng hồ này đã xuất hiện đến 33 tàu thuyền lớn nhỏ cùng tham gia vận chuyển du khách vào ra các điểm đảo. Anh Nguyễn Văn Thắng - xóm 3, Thanh An nói: Thật ra do xã chưa lập ban quản lý nên các chủ thuyền đang làm theo kiểu tự phát, và chúng tôi cũng chưa được tập huấn về an toàn giao thông đường thủy.
2images1349850 2017 03 02 092033
Trên lòng hồ này hiện có 43 tàu thuyền lớn nhỏ tham gia vận chuyển du khách vào ra các điểm đảo

Sinh năm 2000, học hết lớp 9, em Nguyễn Văn Trung nghỉ học và tự tin cầm lái tàu để chở khách du ngoạn đảo Chè. Những du khách đến đây, đi trên chiếc tàu này sẽ nghĩ gì nếu biết người cầm lái chưa có một kiến thức nào về lái tàu cũng như đảm bảo ATGT đường thủy. Chính Trung cũng thừa nhận là mình chưa qualớp đào tạo, chưa có bằng và chưa nắm rõ luồng lạch khu vực này.
3images1349851 2017 03 02 092007
Mặc dù chủ thuyền có trang bị áo phao nhưng hiếm thấy du khách nào sử dụng nó

Du khách từ không cần đến áo phao mặc dù phao, áo chất đầy trong khoang… Một nghịch lý nguy hiểm đang diễn ra mỗi ngày trên những chiếc thuyền xuôi ngược ở mặt hồ Cầu Cau. Bà Thái Thái Thị Thanh Hảo - Quận 7, TPHCM nói: Chủ thuyền hầu như không nhắc nhở khách mắc áo phao. Tính mạng con người là trên hết, lỡ mà trôi xuống sông là chết.
4images1349852 2017 03 02 091942
"Lái thuyền" Nguyễn Văn Trung chưa qua đào tạo vẫn chở hàng chục lượt khách tham quan mỗi ngày

Anh Nguyễn Viết Hóa – một chủ thuyền ở đây thanh minh: Áo phao tôi chuẩn bị cơ bản đầy đủ và không chở quá người. Nhưng có một số khách họ mặc vào có lẽ thấy phiền thì phải. Lấy áo mặc cho họ lại cảm thấy ngại, còn bắt buộc quá cũng không được.
5images1349853 2017 03 02 092158
Du khách còn tự đánh cược tính mạng của mình khi lưu lại những hình ảnh đẹp của Đảo Chè

Tự phát, thiếu sự giám sát của địa phương, cộng với việc e ngại, thiếu chuyên nghiệp của những người lái thuyền trên khu vực lòng hồ Cầu Cau, là những nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn giao thông đường thủy cho du khách về đây tham quan, du lịch. Vì vậy, đã đến lúc Cơ quan chức năng, Chính quyền địa phương sở tại cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhằm đảm bảo ATGT đường thủy ở đảo chè Thanh An.

Tác giả bài viết: Nguyễn Nam - Trường Ca

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP