Xã hội

2 cháu bé đuối nước thương tâm khi đi cắt cỏ cá cùng bà

Tại xã Viêng Lán, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, khiến 2 cháu bé 4 tuổi tử vong.

Theo đó, khoảng 7h sáng nay 13/7, bà Lò Thị P. và bà Hoàng Thị T. (cùng sinh năm 1970), trú tại bản Mường Vạt, xã Viêng Lán, huyện Yên Châu (Sơn La) đi cắt cỏ tại khu vực suối thuộc bản Mường Vạt.

Khi đi, cả 2 bà cùng mang theo các cháu nhỏ đều 4 tuổi là Quàng Trung K. và Quàng Anh T.; trong đó, Quàng Trung K. là cháu ngoại của bà T., còn Quàng Anh T. là cháu nội của bà P.

Khu vực xảy ra vụ việc

Khi đến bờ suối, bà P. đi bón phân cho ruộng cách suối 100m; còn lại bà T. ở cùng 2 cháu; sau đó bà T. đi cắt cỏ dọc ven suối, có dặn 2 cháu nhỏ tự chơi và trông nhau.

Khoảng 20 phút sau, bà P. đang bón phân cho ruộng có nghe thấy tiếng người kêu ở suối, bà chạy đến thì thấy hai cháu K. và T. đang trôi, nổi trên mặt suối. Những người có mặt xung quanh đã nhanh chóng vớt 2 cháu và đưa vào Bệnh viện huyện để cấp cứu, nhưng các cháu không qua khỏi do bị sặc nước.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Yên Châu - cơ quan thường trực thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em của huyện cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn xuống phối hợp với UBND xã nắm tình hình và cùng gia đình chuẩn bị việc mai táng cho các cháu; UBND huyện Yên Châu cũng thành lập Đoàn xuống thăm hỏi, động viên 2 gia đình có các cháu gặp nạn.

Tác giả: Thu Thùy

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP