Trong tỉnh

Vì cái mái tôn, nam thanh niên dùng gậy đả thương 2 cha con hàng xóm

Ẩu đả từ việc hàng xóm phá hỏng mái tôn nhà mình, Liêm nhặt cây gậy tre dài 60 cm đánh tới tấp vào 2 cha con hàng xóm.

Chiều 22/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lương Văn Liêm (SN 1994), trú xóm Thái Thọ, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc để điều tra về tội "Cố ý gây thương tích".

Lương Văn Liêm tại cơ quan công an. Ảnh: Nhật Tuấn

Trước đó, vào hồi 17h ngày 14/12, Lương Văn Liêm đi về nhà, thấy mẹ mình và ông Lương Văn Thắm (hàng xóm) đang cãi nhau về chuyện mái tôn nhà mình bị anh Lương Văn Thọ, con trai ông Thắm phá hỏng.

Bức xúc, Liêm ra ngõ cãi nhau với Lương Văn Thọ. Võ mồm với nhau một hồi không giải quyết được vấn đề, cả hai chuyển sang dùng tay chân.

Trong lúc Liêm, Thọ đang ẩu đả, ông Thắm dùng một khúc gậy gỗ dài 80cm, đường kính 12cm đánh vào đầu Lương Văn Liêm. Bị đau, Liêm nhặt một gậy tre dài 60cm, đường kính 5cm ở trước cổng nhà đánh nhiều nhát vào đầu, người ông Thắm và anh Thọ.

Mặc dù bố mẹ Liêm và hàng xóm vào can ngăn nhưng những pha ra đòn của Liêm khiến cha con ông Thắm bị thương phải nhập viện. Kết quả giám định cho thấy, anh Lương Văn Thọ có tỷ lệ thương tật 32%.

Sau khi gây án, Lương Văn Liêm bỏ trốn. Đến 20h 30 phút cùng ngày, đối tượng đến cơ quan chức năng đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tác giả: Nhật Tuấn

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP