Xe

Top 10 chiếc xe đang được “săn lùng” hàng ngày

Trên thế giới có rất nhiều các dòng xe độc và lạ. Tuy nhiên, không phải lúc nào bạn cũng cần một chiếc siêu xe để nổi bật trong đám đông.

10.Range Rover Evoque: Đây là một mẫu crossover gây được ấn tượng ngay từ lần đầu tiên ra mắt, và bây giờ Land Rover đã làm cho xe độc đáo hơn bằng cách sử dụng mui mềm. Range Rover Evoque sẽ là một đối thủ nặng kí đối với phân khúc xe crossover mui trần như: Nissan Murano CrossCabriolet...

9.Fiat 500X: Xe có thiết kế giống Fiat 500 thông thường song 500X đang cố gắng thay đổi vẻ ngoài "dễ thương" này để xe trông giống một chiếc crossover mạnh mẽ hơn. Thân xe được thiết kế tinh tế theo phong cách nước Ý và đôi khi hơi lạ so với mọi người, tuy nhiên nó vẫn nổi bật so với những chiếc xe khác trong cùng phân khúc. Năm ngoái, theo thống kê Fiat đã bán được 11.712 chiếc tại Mỹ và 766 tại Canada. Và số lượng xe được bán đã giảm trong năm nay, khi tính đến tháng 6/2017 Fiat chỉ bán được 3.980 chiếc ở Hoa Kỳ và 786 ở Canada.

8.Jeep Renegade: Mặc dù phần đầu xe vẫn có đặc trưng riêng của Jeep là lưới tản nhiệt 7 ô, nhưng phần còn lại của chiếc crossover lại khá độc đáo so với thương hiệu. Tất nhiên, nó vẫn được thiết kế theo xu hướng chung giống như khách hàng mong đợi, song Renegade vẫn mang trong mình những điểm đặc biệt khiến nó trở nên khác biệt. Renegade khá thành công trên thị trường, với 106.606 chiếc tại Mỹ năm ngoái và 3.962 tại Canada. Doanh số bán hàng cũng không chậm lại, với 53.027 đã bán tại Mỹ tính đến tháng 6 năm 2017 và 2.968 chiếc tại Canada.

7.Mini Clubman: Đối với hầu hết các thương hiệu xe hơi thì Mini luôn có kiểu dáng khá đặc biệt, nhưng Clubman đã đưa thương hiệu này lên một tầm cao mới. Trong khi đầu xe được thiết kế giống với các phiên bản Mini trên thị trường, song sự khác biệt của Clubman đến từ phần thân xe. Năm ngoái, đã có tổng số 12.204 chiếc được bán ở Mỹ, và đến tháng 6 năm 2017, nhà sản xuất ô tô Anh Quốc đã bán được 3.778 chiếc ở Mỹ và 456 ở Canada.

7.Mini Clubman: Đối với hầu hết các thương hiệu xe hơi thì Mini luôn có kiểu dáng khá đặc biệt, nhưng Clubman đã đưa thương hiệu này lên một tầm cao mới. Trong khi đầu xe được thiết kế giống với các phiên bản Mini trên thị trường, song sự khác biệt của Clubman đến từ phần thân xe. Năm ngoái, đã có tổng số 12.204 chiếc được bán ở Mỹ, và đến tháng 6 năm 2017, nhà sản xuất ô tô Anh Quốc đã bán được 3.778 chiếc ở Mỹ và 456 ở Canada.

7.Mini Clubman: Đối với hầu hết các thương hiệu xe hơi thì Mini luôn có kiểu dáng khá đặc biệt, nhưng Clubman đã đưa thương hiệu này lên một tầm cao mới. Trong khi đầu xe được thiết kế giống với các phiên bản Mini trên thị trường, song sự khác biệt của Clubman đến từ phần thân xe. Năm ngoái, đã có tổng số 12.204 chiếc được bán ở Mỹ, và đến tháng 6 năm 2017, nhà sản xuất ô tô Anh Quốc đã bán được 3.778 chiếc ở Mỹ và 456 ở Canada.

7.Mini Clubman: Đối với hầu hết các thương hiệu xe hơi thì Mini luôn có kiểu dáng khá đặc biệt, nhưng Clubman đã đưa thương hiệu này lên một tầm cao mới. Trong khi đầu xe được thiết kế giống với các phiên bản Mini trên thị trường, song sự khác biệt của Clubman đến từ phần thân xe. Năm ngoái, đã có tổng số 12.204 chiếc được bán ở Mỹ, và đến tháng 6 năm 2017, nhà sản xuất ô tô Anh Quốc đã bán được 3.778 chiếc ở Mỹ và 456 ở Canada.

7.Mini Clubman: Đối với hầu hết các thương hiệu xe hơi thì Mini luôn có kiểu dáng khá đặc biệt, nhưng Clubman đã đưa thương hiệu này lên một tầm cao mới. Trong khi đầu xe được thiết kế giống với các phiên bản Mini trên thị trường, song sự khác biệt của Clubman đến từ phần thân xe. Năm ngoái, đã có tổng số 12.204 chiếc được bán ở Mỹ, và đến tháng 6 năm 2017, nhà sản xuất ô tô Anh Quốc đã bán được 3.778 chiếc ở Mỹ và 456 ở Canada.

2.Toyota C-HR: Được bắt đầu như là một sản phẩm của Scion để có thể đem lại cho giới trẻ một thương hiệu crossover hiện đại trẻ trung. Tuy nhiên, Toyota đã quyết định khai tử thương hiệu Scion và nhà sản xuất ô tô đã có sự thay đổi nhất định đối với chiếc xe. Phong cách thể thao và thiết kế lịch lãm giúp C-HR nổi bật trong phân khúc crossover. Được giới thiệu hồi đầu năm nay, cho đến tháng 6/2017 C-HR đã bán được 5.498 chiếc tại Mỹ và 1.331 tại Canada.

1.Nissan Juke: Có vẻ như tất cả các chiếc crossover hiện nay đều đang cố gắng "tấn công" Nissan Juke. Chiếc crossover có thiết kế cổ điển mà lại vô cùng hiện đại, một số người có ý kiến rằng đây là chiếc CUV kỳ lạ nhất trong khi những người khác lại yêu sự kỳ lại độc đáo của nó. Và dường như Juke có thể mất chỗ đứng trên thị trường, với 19.577 chiếc tại Mỹ và 4.442 tại Canada được bán ra trong năm ngoái. Và đến tháng 6 năm 2017, 7.245 chiếc Juke đã được bán ở Mỹ và 1.370 tại Canada./.

Tác giả: Hiếu Nguyễn

Nguồn tin: Báo VOV

  Từ khóa: xe đẹp ,siêu xe

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP