Thế giới

Thủ đô Hàn Quốc 'ép' công chức nghỉ làm sớm

Từ tuần này, chính quyền thủ đô Seoul, Hàn Quốc sẽ triển khai một sáng kiến mới nhằm buộc các công chức phải nghỉ làm sớm hàng tuần: tắt mọi máy tính của họ vào lúc 20h mỗi tối thứ Sáu.

Ảnh minh họa: Istock

Theo chính quyền Seoul, động thái trên nhằm chấm dứt "văn hóa nghiện việc" tại nước này.

Hàn Quốc hiện có số giờ làm việc dài nhất thế giới. Các nhân viên chính quyền làm việc trung bình 2.739 tiếng/năm, tương đương hơn 1.000 giờ so với công chức tại những nước phát triển khác. Hồi đầu tháng này, quốc hội Hàn Quốc đã thông qua một luật cắt giảm giờ làm việc bắt buộc mỗi tuần từ 68 giờ xuống còn 52 giờ.

Hãng thông tấn BBC đưa tin, sáng kiến tắt máy tính ép công chức rời khỏi nơi làm việc đúng giờ sẽ được triển khai ở Seoul theo 3 giai đoạn trong 3 tháng tới.

Chương trình sẽ bắt đầu vào ngày 30/3 với mọi máy tính bị ngắt điện lúc 20h tối. Giai đoạn hai bắt đầu vào tháng Tư, khi mọi công chức phải tắt máy tính lúc 19h30 tối vào ngày thứ Sáu thứ 2 và thứ 4 của tháng đó. Từ tháng Năm, chương trình sẽ được áp dụng cả tháng, vào mọi ngày thứ Sáu vào lúc 19h tối.

Theo một tuyên bố của chính quyền thủ đô Seoul (SMG), mọi công chức đều thuộc đối tượng phải áp dụng chương trình trên. Dẫu vậy, nhà chức trách vẫn có thể cho phép một số ngoại lệ trong những trường hợp đặc biệt.

Tuy nhiên, có vẻ như không phải công chức nào cũng hài lòng với việc được nghỉ làm sớm. Thống kê của SMG cho thấy, có tới 67,1% công chức xin được miễn trừ khỏi "đặc ân" này.

Tác giả: Tuấn Anh

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP