Giáo dục

Nữ giáo viên ở Cà Mau được minh oan tội nói xấu lãnh đạo

Gần một tháng sau khi bị cáo buộc nói xấu lãnh đạo xã và bị đề nghị kỷ luật, nữ giáo viên ở Cà Mau được minh oan.

UBND huyện Thới Bình (Cà Mau) cho rằng, đề nghị điều chuyển công tác nữ giáo viên Trường THCS Tân Lộc về đơn vị khác ngoài xã, hoặc có hình thức xử lý vì nói xấu lãnh đạo của chính quyền xã Tân Lộc là chưa đủ cơ sở thực hiện.

Theo kết quả xác minh của Phòng Giáo dục, lãnh đạo Trường THCS Tân Lộc lập biên bản cô giáo vào ngày 29/1, nhưng không mời nữ giáo viên này tham dự là chưa đúng theo quy định.

Đối với nữ giáo viên, những thông tin đăng trên trang cá nhân dù không ám chỉ hay xúc phạm cá nhân, tổ chức nào, nhưng cách sử dụng ngôn từ của cô thiếu chuẩn mực, chưa đảm bảo theo quy định về đạo đức nhà giáo.

Huyện yêu cầu ngành giáo dục kiểm điểm nữ giáo viên trước tập thể Hội đồng sư phạm, đồng thời yêu cầu cam kết không đăng tải những nội dung tương tự.

Hồi giữa tháng 2, UBND xã Tân Lộc gửi văn bản đến huyện đề nghị có hình thức xử lý cô giáo này vì cho rằng đăng tải thông tin lên mạng xã hội nói xấu lãnh đạo địa phương.

Tác giả: Phúc Hưng

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP