Xã hội

Nghi án cha ép con trai cùng uống thuốc diệt cỏ tự tử

Người chồng báo vợ là chở con đi gửi trẻ, nhưng sau đó gọi điện thông báo cả hai đã uống thuốc diệt cỏ trong chòi rẫy.

Hôm nay, thông tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã phân công kiểm sát viên, kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường vụ án cha con cùng tử vong do uống thuốc diệt cỏ tại huyện Ea H’leo theo quy định.

Nạn nhân tử vong là H.V.Đ (SN 1993, trú thôn 2C, xã Ea H’leo) cùng con trai là H.A.K (SN 2017).

Chòi rẫy phát hiện 2 cha con anh Đ. cùng chai thuốc diệt cỏ tại hiện trường

Thông tin điều tra bước đầu, anh Đ. kết hôn với chị T.K.N và có một người con là cháu K.

Gần đây, vợ chồng Đ. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, xích mích.

Khoảng 6h sáng ngày 17/5, Đ. đánh thức vợ dậy nấu cơm, còn mình thì chở con trai đi gửi trẻ.

Đến khoảng 7h cùng ngày, Đ. gọi điện về cho vợ thông báo "cả 2 bố con đang ở một chòi rẫy cách nhà khoảng 1km và đã uống thuốc diệt cỏ".

Nghe vậy, chị N. vội đi tìm thì phát hiện con trai cùng chồng ở chòi rẫy trong tình trạng nguy kịch.

Cả hai được đưa vào viện cấp cứu, một ngày sau thì tử vong do ngộ độc quá nặng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Trùng Dương

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP