Giáo dục

Nghệ An: Thiếu trường lớp, nhiều trẻ mầm non không được đi học

Do thiếu phòng học, nhiều trẻ mầm non ở xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, không được đi học.

Con thứ ba không được đến trường mầm non



Nhà kho của hội trường thôn 5, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, đã được dọn dẹp để chuẩn bị đón trẻ mầm non. Mỗi căn phòng nhỏ chừng 40 m2 được tính toán đón khoảng gần 40 cháu cho mỗi lớp học.

Ông Hồ Sỹ Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tân, Quỳnh Lưu, Nghệ An - cho biết: "Hiện nay, xã đã mượn 6 nhà trẻ, nhà văn hóa của 6 thôn để mở 6 lớp. Hiện đang còn 61 cháu chưa đến lớp, giải pháp sắp tới của xã đó là triển khai mượn thêm 2 nhà văn hóa của 2 xóm nữa".

Nếu không thực hiện những biện pháp bất đắc dĩ này, hơn 60 trẻ ở độ tuổi mẫu giáo không được đến lớp. Đã có phương án được chính quyền xã Quỳnh Tân tính tới đó là không nhận trẻ trẻ em ngoài kế hoạch của những gia đình sinh con thứ ba.

Thực trạng thiếu cơ sở vật chất trường lớp là vấn đề đang diễn ra khá phổ biến ở các vùng nông thôn nhiều địa phương trên cả nước, khiến trẻ em đến tuổi nhưng không được đến trường.

Tác giả bài viết: Vĩnh Lộc, Quang Vĩnh, Trọng Hoàng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP