Trong tỉnh

Lợp mái nhà giúp hàng xóm, cụ ông 70 tuổi rơi xuống đất tử vong

Đang lợp mái nhà giúp hàng xóm, cụ ông bất ngờ rơi từ trên nóc nhà xuống đất bất tỉnh. Sau 1 ngày cấp cứu ở bệnh viện, cụ đã tử vong.

Nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Báo Nghệ An


Thông tin ban đầu, vào sáng 2/4, cụ Hồ Sĩ Hảo (70 tuổi) ở xóm Kim Sơn, xã Thanh Xuân đi giúp lợp nhà cho gia đình ông Nguyễn Duy An ở trong xóm. Nhà ông An là ngôi nhà cấp 4 xây dựng đã lâu, nay hư hỏng nên tu sửa lại.

Tham gia buổi lao động có nhiều người dân trong xóm. Vào khoảng 10h cùng ngày, khi đang lợp ngói phía trên nóc nhà, do sơ ý cụ Hảo đã bị rơi xuống đất bất tỉnh.

Nhanh chóng, cụ ông được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tại đây, sau khi thăm khám bác sĩ cho biết, cụ Hảo bị gãy xương cổ, vỡ hộp sọ, tuổi cao, thương tích nặng, khó qua khỏi.

Trưa ngày 3/4, cụ Hảo đã tử vong. Hiện gia đình, anh em làng xóm đang lo hậu sự cho cụ.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, trước đó, vào tối 26/3, lãnh đạo UBND xã Trường Xuân, huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ sét đánh khiến 2 cha con thương vong.

Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với các cơ quan đoàn thể lo hậu sự cho nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, trong lúc đi làm rẫy hai cha con Y.H và Y.K ở thôn 4, xã Trường Xuân thì gặp mưa nên vào một gốc cây lớn gần đó để trú ẩn.

Trong lúc trú ẩn, sét đã đánh trúng gốc cây khiến cả hai bố con bất tỉnh. Mấy phút sau, ông H. tỉnh dậy và phát hiện con trai bị thương nặng nên đã nhờ người hỗ trợ, đưa con đến cơ sở y tế cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương nặng Y.K (SN 2003, trú bon N’Jang Bơ) đã tử vong; ông Y.H bị thương hiện đang được điều trị tại Trạm Y tế xã.

Tác giả: Thủy Tiên (T/h)

Nguồn tin: Báo ĐS&PL

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP