Thể thao

Khán đài vắng vẻ, duy nhất một cổ động viên đến cổ vũ ĐT nữ Việt Nam đấu Thái Lan

HLV Mai Đức Chung không khỏi cảm thấy chạnh lòng khi chỉ có một cổ động viên Việt Nam đến cổ vũ ĐT nữ thi đấu với Thái Lan.

Ông Mai Đức Chung chia sẻ tại buổi họp báo sau trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam với Thái Lan. Ảnh: Tiền Phong.

Trong trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Thái Lan vừa diễn ra chiều ngày 26/11, chỉ có một cổ động viên Việt Nam đến cổ vũ trên khán đài. Chia sẻ về điều này sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Chúng tôi quen với điều này rồi, trận đấu ngày hôm nay cũng vậy. Chúng tôi gạt bỏ sang một bên, nỗ lực hết mình ở trên sân. Tất nhiên, có nhiều khán giả đến sân thì VĐV sẽ chơi tốt hơn, nhưng chúng tôi hiểu rằng, cần phải nỗ lực để kéo khán giản đến sân”, ông Chung nói với VOV.

Theo Tiền Phong, phát biểu trong họp báo, HLV Mai Đức Chung cũng cho biết: “Trận này hoà là xứng đáng. Tuyển nữ Việt Nam có phần may mắn, khi Thái Lan có nhiều tình huống dứt điểm trúng xà ngang. Tuyển Việt Nam cũng có cơ hội. Tình thế của hai bên thì hoà là đúng”.

Liên quan đến tình trạng ăn uống của ĐT nữ Việt Nam, ông Chung chia sẻ thêm: “Có lẽ là thế này, từ thiếu ăn hơi nặng nề. Hôm nay tôi nói chính thức, ăn vẫn có nhưng hơi ít thì đúng hơn. Đáng nhẽ có 4-5 món, chỉ có 2 món và canh, hôm nay tôi sẽ nói lại chính xác. Chúng tôi đã khắc phục, mấy ngày đầu, ăn hơi ít nhưng hiện đã có thêm”.

Nói thêm về trận đấu với Thái Lan, ông Mai Đức Chung cho biết chuyện ghi bàn trong bóng đá phụ thuộc nhiều yếu tố. Chỉ một tình huống bất ngờ có thể dẫn tới bàn thắng. Ông Chung đánh giá, tuyển Việt Nam đã giữ cự ly đội hình hơi thấp. “Vừa rồi chúng tôi có tập xử lý bóng bổng nhưng chưa kiên quyết, mạnh mẽ trong tranh cướp bóng bổng. Không ai áp sát tình huống từ biên tạt vào, không ai kèm và thủ môn ra chậm. Nếu ra nhanh chưa chắc họ đánh đầu được, nhưng cầu thủ đó cao, thể lực sung mãn. Trong bóng đá, chỉ cần sơ sẩy sẽ phải trả giá”.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP