Giáo dục

Hình ảnh đánh bài bị tung lên mạng xã hội: Trưởng phòng Giáo dục huyện trần tình

Trưởng phòng Giáo dục huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã lên tiếng trước thông tin và hình ảnh được cho là vị này đang đánh bài "ăn tiền" tại nhà riêng đăng tải trên mạng xã hội ngày 11/8.

>>Xôn xao hình ảnh được cho rằng Trưởng phòng Giáo dục đánh bạc

Cụ thể, vào khoảng 23h24’ ngày 11/8, tài khoản facebook có tên "Khong Ai Ca" đã đăng tải hình ảnh một người đàn ông mặc quần đùi đang ngồi giữa chiếu, tay cầm bài, dưới chỗ ngồi của người này có ví và tiền mặt.

Kèm hình ảnh là nội dung: “Tập 1 hình ảnh, tập 2 video clip đánh bạc (mọi người xem sau)… Trưởng phòng Giáo dục huyện Cẩm Xuyên, đại biểu hội đồng, huyện ủy viên tại sao lại sống buông thả như vậy?”.

Sau khi hình ảnh được đăng tải, dù chưa biết thực hư mọi chuyện thế nào nhưng nội dung đã nhận được nhiều lượt like, bình luận, chia sẻ của cư dân mạng thể hiện sự bất bình. Đa số các ý kiến cho rằng, hành vi đánh bài “ăn tiền” là vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của ngành giáo dục

Hình ảnh và nội dung được đăng tải trên mạng xã hội vào ngày 11/8. (Ảnh chụp màn hình)


Chiều 12/8, trao đổi qua điện thoại với PV VTC News, ông Đặng Quốc Hiền, Trưởng Phòng Giáo dục huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, hình ảnh người đàn ông được tài khoản facebook có tên "Khong Ai Ca" đăng vào ngày 11/8 chính là ông. Tuy nhiên, ông Hiền cho rằng những hình ảnh đó là do ghen ghét, hận thù cá nhân nên đăng lên chứ ông không hề tham gia đánh bạc như người này nói.

Theo giải thích của ông Hiền: “Trong dịp Tết Nguyên đán vừa rồi, sau khi ăn cơm và tiếp khách xong, hai vợ chồng tôi có ngồi chơi bài phỏm với nhau cho vui, không hề có tiền bạc gì cả. Sau đó anh B. (trú thị trấn Cẩm Xuyên, giáo viên Trường tiểu học Cẩm Thịnh) có đến chúc Tết và ngồi vào chơi chung.

Trong lúc chơi, tôi có vô ý rút ví tiền ra để giữa chiếu, vì tôi có thói quen hay bỏ tăm vào ví nên lấy ra sử dụng. Anh B. ngồi đối diện đã chụp lại hình ảnh đó nhưng tôi không hề biết. Có thể lúc đó tôi có uống một chút rượu nên không để ý đến việc anh B. chụp ảnh mình”.

Còn về hình ảnh được đăng tải lên mạng xã hội, ông Hiền lý giải: “Là do liên quan đến quyền lợi điều chuyển giáo viên của anh B. Cụ thể, anh B. là giáo viên Trường tiểu học Cẩm Thịnh và theo quyết định phải điều chuyển về Trường THCS Cẩm Trung để công tác, mức lương không đổi nhưng quãng đường đi xa hơn 5 cây số.

Sau khi nhận quyết định điều chuyển, anh B. có gọi điện phản ánh với tôi. Tuy nhiên, tôi bảo việc điều chuyển là do cả hội đồng quyết định, bản thân tôi không có quyền can thiệp, hơn nữa việc này còn ảnh hưởng đến quyền lợi của các giáo viên khác nên không thể thay đổi quyết định điều chuyển.

Sau đó vì bất bình về việc điều chuyển công tác nên anh B. đã dùng hình đánh bài của tôi chụp được lúc Tết gửi cho anh trai anh B. là anh Đ. (tức facebook Khong Ai Ca) tung lên mạng nhằm hạ bệ danh dự và uy tín của tôi”.

Ông Hiền cho biết, sau khi sự việc xảy ra, bản thân ông đã chủ động báo cáo sự việc cụ thể với Chủ tịch và Bí thư huyện Cẩm Xuyên. Đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ động cơ của người tung hình ảnh lên mạng để xử lý trước pháp luật.

Tác giả: PHAN HIẾU

Nguồn tin: Báo điện tử VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP