Pháp luật

Đi đòi nợ, bị con nợ đâm tử vong

Do vết thương quá nặng Lợi đã tử vong, Đạt được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng mất rất nhiều máu, tính mạng bị đe dọa.

Sáng 20/5, Công an tỉnh Long An đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hoàng (SN 1979, ngụ ấp Long Phú, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc) về hành vi giết người.

Nạn nhân được xác định là 2 anh em Nguyễn Tấn Đạt (SN SN 1990) và Nguyễn Tấn Lợi (SN 1991, cùng ngụ thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 19/5, Đạt cùng Lợi đi chung xe máy từ thị trấn Cần Giuộc đến nhà của Hoàng ở ấp Long Phú, xã Tân Kim (cách nhau 2 cây số) để đòi Hoàng số nợ vay chưa trả.

Người dân chứng kiến lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: NLD

Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Hoàng chạy vào trong nhà cầm hai con dao để đánh nhau với hai anh em Đạt.

Sau khi đâm hai nạn nhân trọng thương, Hoàng rời khỏi hiện trường rồi chạy đến Công an huyện Cần Giuộc đầu thú.

Do vết thương quá nặng Lợi đã tử vong, Đạt được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu nhưng mất rất nhiều máu, tính mạng bị đe dọa.

Nhận tin báo, Công an huyện Cần Giuộc phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Long An tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ hung khí gây án.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Bảo Ngọc (Tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Đất Việt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP