Pháp luật

Đại ca giang hồ "Đạt ma" có liên quan như thế nào đến các gói thầu lớn ở Thanh Hóa?

Đạt cầm đầu băng nhóm tội phạm chuyên hoạt động lô đề và bảo kê đấu thầu, can dự vào các hoạt động kinh tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 1/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa đã bắt giữ Bùi Quốc Đạt (tức Đạt Ma), sinh năm 1979 ở phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa.

Đây là đối tượng cầm đầu nhóm tội phạm chuyên hoạt động lô đề và bảo kê đấu thầu, can dự vào các hoạt động kinh tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đối tượng Bùi Quốc Đạt bị công an thành phố Thanh Hóa bắt giữ.

Trước đó ngày 8/5/2018, Đạt chỉ đạo hàng chục đàn em mang súng hoa cải bắn anh Mai Xuân Tài (30 tuổi, ở Khu tái định cư phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) trọng thương do mâu thuẫn nợ nần tiền lô đề.

Sau khi gây án, nhóm côn đồ lần lượt bị bắt giữ và bị truy tố về các tội danh Gây rối trật tự công cộng, Cố ý gây thương tích và Sử dụng vũ khí quân dụng trái phép. Riêng Đạt “Ma” bỏ trốn.

Cảnh sát khám nhà Đạt "Ma".

Sau gần 2 năm lẩn trốn, Bùi Quốc Đạt quay trở về thành phố Thanh Hóa.

Qua công tác nắm tình hình và được sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân, Công an thành phố Thanh Hóa đã nhanh chóng triển khai lực lượng, khống chế và bắt giữ đối tượng đang trốn tại nhà riêng ở 34 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Bùi Quốc Đạt, lực lượng Công an đã thu giữ một số hung khí như dao, kiếm, mã tấu và nhiều tài liệu, tang vật khác có liên quan.

Theo lời khai ban đầu của Bùi Quốc Đạt, sau khi chỉ đạo một số đối tượng bắn trọng thương anh Tài, Đạt đã bỏ trốn lên các tỉnh biên giới phía Bắc.

Tác giả: Quốc Bảo

Nguồn tin: Pháp luật Plus

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP