Thế giới

Cuộc gặp đặc biệt của thủ tướng già và trẻ nhất thế giới

Cuộc gặp giữa Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad và người đồng nhiệm Áo Sebastian Kurz đã tạo nên lịch sử vì đó là cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo già nhất và trẻ nhất thế giới.

Theo Bernama, Thủ tướng Malaysia 93 tuổi, hiện đang có chuyến thăm làm việc kéo dài 3 ngày tại Vienna, Áo. Đây là chuyến đi đầu tiên của ông Mahathir tới nước này kể từ năm 1985.

Thủ tướng Malaysia và người đồng nhiệm áo (Ảnh Bernama)

Thủ tướng Áo Kruz, 32 tuổi, hiện là nhà lãnh đạo trẻ tuổi nhất thế giới.

Ông Mahathir nói, ông hoan nghênh các khoản đầu tư trực tiếp nhiều hơn nữa từ Áo, bên cạnh việc củng cố quan hệ song phương với quốc gia thuộc Liên minh châu Âu này.

"Chúng tôi biết giao dịch thương mại giữa hai nước chưa nhiều nhưng khá là đáng kể. Vì thế, tăng đầu tư sẽ khiến giao dịch giữa hai nước tăng lên", Thủ tướng Malaysia tuyên bố tại cuộc họp báo chung với nhà lãnh đạo Áo.

Nhà lãnh đạo Malaysia nói thêm, Áo cũng tham gia vào dự án xe cáp treo Langkawi.

Tác giả: Hoài Linh

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP