Pháp luật

Bắn người trong quán cà phê, ba nghi phạm đầu thú

Mâu thuẫn bộc phát với anh Hưng trong quán cà phê, nhóm của Tuấn dùng gậy đánh, rút súng bắn khiến anh Hưng phải nhập viện cấp cứu. Biết không thể trốn thoát, nhóm Hưng ra đầu thú.

Chưa gắp được dị vật trong đầu nạn nhân bị bắn
Đã bắt được một số đối tượng nghi bắn người ở Nghệ An
Giây phút nhận "mưa đòn" của nạn nhân vụ nổ súng ở Nghệ An
Nhóm đối tượng bắn vào đầu bạn giữa quán cafe

Ba nghi phạm trong vụ nổ súng tại quán cà phê tại cơ quan điều tra - Ảnh: H.VIỆT


Ngày 1-9, tin từ phòng cảnh sát điều tra tội phạm trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Nghệ An cho biết ba nghi phạm nổ súng tại quán cà phê Thanh Hà, xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên khiến một người nhập viện cấp cứu đã tới công an đầu thú.

Ba nghi phạm đang bị tạm giữ gồm Đinh Văn Tuấn (30 tuổi), Hoàng Văn Hiến (35 tuổi) cùng ngụ huyện Hưng Nguyên và Hồ Sỹ Bằng (25 tuổi) ngụ xã Hưng Chính, TP Vinh, Nghệ An.

Theo hồ sơ vụ việc, tối 26-8, Tuấn, Bằng và Hiến rủ nhau đến quán cà phê Thanh Hà chơi. Lúc này, anh Trần Xuân Hưng (35 tuổi, ngụ phường Vinh Tân, TP Vinh, bạn học cũ của Hiến) đã có mặt tại quán và cũng đang xem đánh bida.

Trong lúc đứng xem, Hưng xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Tuấn. Sau đó, Hiến chạy ra ôtô lấy thanh gậy dài khoảng 40-50cm nhảy vào đánh Hưng. Cùng lúc đó, Bằng cũng lấy chiếc ghế trong quán xông vào đánh Hưng.

Thấy Hưng bị đánh ngã, Tuấn rút súng từ túi quần bắn một phát vào đầu nạn nhân. Gây án xong, nhóm Tuấn nhanh chóng lên ôtô tẩu thoát khỏi hiện trường.

Hưng được đưa đưa tới Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, trong đó có một mảnh kim khí ở vùng đầu phải phẫu thuật.

Biết không thể trốn thoát, Tuấn, Bằng và Hiến lần lượt đến cơ quan điều tra đầu thú, giao nộp hung khí gây án gồm một khẩu súng, một chiếc gậy dạng gậy rút ba đoạn có đèn pin.

Tang vật trong vụ án - Ảnh: H.VIỆT


Hiện PC45 Công an tỉnh Nghệ An đã chuyển khẩu súng cho đơn vị nghiệp vụ tổ chức giám định, đồng thời hoàn tất hồ sơ, tiến hành khởi tố để điều tra, mở rộng vụ án.

Tác giả bài viết: D.Hoà

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP