Xã hội

Nghệ An: 46 công trình sáng tạo khoa học thanh niên năm 2015

Dự án trồng 10.000 cây xanh bóng mát trên địa bàn TP Vinh hoặc các điểm du lịch, di tích văn hóa – lịch sử trên địa bàn tỉnh đã được trao giải ý tưởng, giải pháp khả thi.

1 OWKD
Ban tổ chức trao giải nhóm tác giả với công trình quy hoạch 10.000 cây xanh bóng mát


GD&TĐ - Dự án trồng 10.000 cây xanh bóng mát trên địa bàn TP Vinh hoặc các điểm du lịch, di tích văn hóa – lịch sử trên địa bàn tỉnh đã được trao giải ý tưởng, giải pháp khả thi.

Chào mừng ngày Khoa học công nghệ Việt Nam, chiều 18/5, Sở KH&CN tỉnh Nghệ An phối hợp với Tỉnh đoàn, Liên hiệp các Hội KHKT Nghệ An, Trường Cao đẳng nghề KTCN Việt Nam – Hàn Quốc và Qũy Thiện nguyện Ánh Dương tổ chức Lễ trao giải sáng tạo khoa học thanh niên tỉnh Nghệ An năm 2015.

Đây là lần đầu tiên Nghệ An tổ chức cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ thanh niên, thu hút 46 công trình tham gia thuộc các lĩnh vực: môi trường, công nghiệp, Công nghệ thông tin và Y – Dược.

Tại lễ trao giải, Ban tổ chức trao thưởng cho 11 công trình đoạt giải theo 3 nhóm, trong đó: Nhóm ý tưởng, giải pháp khả thi được trao cho công trình dự án trồng 10.000 cây xanh bóng mát trên địa bàn Thành phố Vinh hoặc các điểm du lịch, di tích văn hóa- lịch sử trên địa bàn tỉnh.

8 công trình thuộc nhóm sáng tạo có giá trị về KH&CN và 2 công trình thuộc nhóm ý tưởng giải pháp KH&CN dưới dạng mô hình, phần mềm, thiết kế có tiềm năng ứng dụng và thương mại hóa.

Dịp này, Liên hiệp các hội KHKT Nghệ An làm lễ ra mắt CLB sáng chế tỉnh Nghệ An. Đây là nơi hội tụ các tổ chức, cá nhân có tâm huyết, đam mê học hỏi, năng động, sáng tạo để mang lại hiệu quả cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Tác giả bài viết: Hồ Lài

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP