Thể thao

HLV Hữu Thắng bắn mũi tên trúng 2 đích ở trận giao hữu gặp ĐH Jeonju

Gặp đối thủ được đánh giá yếu hơn nhiều như ĐH Jeonju sẽ là cơ hội để HLV Nguyễn Hữu Thắng thử nghiệm những “phương án 2” cũng như thử thách bản lĩnh học trò.


Sau trận Việt Nam thắng 3-0 trước FC Seoul, HLV Hữu Thắng dường như quá bất ngờ về việc đối phương không sử dụng nhiều cầu thủ có chuyên môn cao và điều đó đánh mất cơ hội để nhà cầm quân này thấy được “độ va” của các học trò có vững chắc hay tiến bộ gì không.

Đó cũng là trận đấu được dự đoán là khó khăn nhất với ĐT Việt Nam nhưng do phía bạn có nhiều lý do bất khả kháng nên không thể tung ra đội hình mạnh. Dù vậy, điều đó cũng không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch của HLV Hữu Thắng và trận đấu thứ 2 trên đất Hàn Quốc gặp ĐH Jeonju thì sẽ là cơ hội để nhà cầm quân này tung ra sân ngay từ đầu những gương mặt ít được thi đấu.

Đặc biệt, ở hàng thủ, sự có mặt của 2 cầu thủ mới lên tuyển là Quang Huy, Tiến Dũng gần như sẽ được đá từ đầu. Bên cạnh đó, ở tuyến giữa thì những Đình Tùng, Văn Thắng, Phi Sơn, Huy Hùng,…sẽ được tin tưởng ở đội hình xuất phát.


Tiền vệ Phi Sơn có cơ hội được đá chính ở trận giao hữu tới

HLV Hữu Thắng muốn xem sự kết dính cũng như phong độ của các cầu thủ này ra sao nhằm có những điều chỉnh về nhân sự trong thời gian tới. Có thể thấy, HLV Hữu Thắng muốn đẩy cao quá trình cạnh tranh vị trí giữa các cầu thủ nên sẽ trao cơ hội để họ chứng minh năng lực.

Những ngày này ĐT Việt Nam đang trải qua quá trình rèn thể lực và việc tập luyện dưới thời tiết không thuận lợi sẽ là thử thách lớn bản lĩnh cầu thủ. Tất nhiên, HLV Hữu Thắng luôn có sự điều chỉnh về khối lượng tập luyện để làm sao tránh chấn thương cho học trò nhưng đan xen với quá trình rèn thể lực là các trận đấu cọ xát để thấy được bản lĩnh không chùn bước trước khó khăn của toàn đội.


Thời tiết tại Hàn Quốc đang thử thách bản lĩnh của các cầu thủ

Thử thách sự kiên nhẫn, lòng quyết tâm thể hiện mình của học trò, nhà cầm quân người Nghệ An không hề xem nhẹ trận đấu với đối thủ yếu hơn như ĐH Jeonju.

Có thể thấy, bên cạnh yếu tố chuyên môn thì điều HLV Hữu Thắng muốn thu hoạch đó là “test” tinh thần cầu thủ trong giai đoạn vừa rèn thể lực và thử nghiệm đội hình. Và trận đấu với ĐH Jeonju sẽ là một trong những thước đo của ĐT Việt Nam trong việc hoàn thiện chuyên môn và nâng cao bản lĩnh.

Tác giả bài viết: Ngọc Anh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP